TP. Hồ Chí Minh: Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì

27/03/2017 01:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thông tin ban đầu, khoảng vào 21 giờ cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại xưởng chuyên sản xuất bao bì nằm nên hô hoán.

(Moitruong.net.vn) – Tối 26/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất bao bì nằm trên đường TL15 (phường Thạnh Lộc, quận 12), khiến hàng trăm cán bộ chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh phải vất vả chiến đấu với ngọn lửa.

1303_chay_xuong_san_xuat_bao_bi
Hiện trường vụ cháy

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng và lan rộng sang căn nhà bên cạnh. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sỹ cùng hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Ngọn lửa bao trùm dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút gây khó khăn cho công tác chữa cháy, lan sang ngôi nhà bên cạnh. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc cao. Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản trong kho xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để ngăn không cho đám cháy bùng phát chở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, tại Long An cũng đã xảy ra một vụ cháy tại  xưởng keo nhựa 2.000 m2

9-1490571485690

Hiện trường vụ cháy thiêu rụi công ty sản xuất keo nhựa

Cụ thể, vào khoảng 16h30 chiều 26/3, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ công ty chuyên sản xuất keo nhựa và giấy trên đường Bùi Văn Ngọ (xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà). Ngay lập tức, người dân đã hô hoán công nhân trong công ty tìm cách dập lửa.

Lúc này, một công ty tư nhân gần đó có lực lượng chữa cháy tại chỗ đã điều 3 xe chữa cháy đến phun nước dập lửa nhưng không thành công.

Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như keo, nhựa và giấy nên đám cháy bùng phát rất nhanh và thế lửa rất mạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Long An và PCCC quận Bình Tân, huyện Củ Chi (TPHCM) đã điều gần 20 xe cứu hoả cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Do đám cháy quá lớn nên việc dập lửa gặp không ít khó khăn. Các chiến sĩ PCCC phải hút nước trực tiếp từ ao lớn gần đó để phun nước dập lửa.

Đến 19h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lúc này toàn bộ 2.000 m2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi, đổ sập. Hàng chục tấn hàng hoá cùng nhiều loại máy móc sản xuất bị cháy đen.

Thu Hà (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì