Tp. Hồ Chí Minh: Công ty sản xuất thương mại Gia Hội hoạt động “bức tử” môi trường, người lao động kêu cứu

Vân An – Trí Đức|20/12/2018 14:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Long An – Bài 1: Kinh hoàng những con đường trong Cụm Công nghiệp Hoàng Gia

– Những làn khói đen kịt như vòi rồng, mùi khét lẹt liên tục được công ty sản xuất thương mại Gia Hội tại lô E9 – 10 đường 6A khu Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, ấp 1 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hoạt động liên tục xả khí thải không qua xử lý ra môi trường, khiến người lao động và các doanh nghiệp liền kề nhiều năm qua vô cùng bức xúc.

>> Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 16

>> TP. Hồ Chí Minh – Bài 2: Công ty nệm Vạn Thành bất chấp pháp luật, tiếp tục xả khí thải “bức tử” môi trường

VIDEO CLIP: Công ty sản xuất thương mại Gia Hội hoạt động “bức tử” môi trường, người lao động kêu cứu

Theo phản ánh của người lao động trong khu Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân cho biết, nhiều năm qua họ thường xuyên phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt về mùi khí thải đen xì, khét lẹt vô cùng độc hại trong quá trình nhuộm sấy vải của công ty sản xuất thương mại Gia Hội (công ty Gia Hội) gây nên.

Ngày nào cũng như ngày nào, Công ty Gia Hội thường xuyên xả khí thải ô nhiễm ra môi trường khiến người lao động trong Cụm công nghiệp rât bức xúc

Quá bức xúc về tình trạng này, chia sẻ với phóng viên Moitruong.net.vn anh Phan Th. B, công nhân liền kề công ty cho biết: “ngày nào cũng vậy, cứ đi làm là chúng tôi bị “đầu độc” bởi mùi khí thải độc hại của công ty Gia Hội gây ra, mùi khói đen kịt, khét lẹt theo hướng gió thổi trực tiếp vào nhà máy nơi chúng tôi làm việc khiến chúng tôi thường xuyên phải đóng kín cửa, ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất lao động và sức khỏe của chúng tôi, mùi khói bám vào quần áo ngửi rất hôi, rất khó chịu. Ngoài ra, công ty Gia Hội còn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của khu tiểu thủ công nghiệp để sản phẩm, thùng hóa chất và các dụng cụ khác nhưng có được ban quản lý giải quyết cho đâu”

Vỉa hè biến thành nơi chứa các thùng hóa chất của Công ty Gia Hội

Ngoài ra, cũng theo chị Trần. Th. Q người lao động tại đường số 9, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhật không khỏi xót xa: “hơn 1 năm nay do nhiều đơn hàng nên công ty Gia Hội phải nhờ thêm nhà xưởng trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân để mở rộng nâng công suất giặt nhuộm, trước kia các doanh nghiệp tại đây hoạt động không có vấn đề gì, nhưng từ khi xưởng giặt nhuộm này đi về đây hoạt động chúng tôi liên tục bị tra tấn bởi mùi khí thải đen xì, khét lẹt của công ty Gia Hội thổi vào, họ làm liên tục bất kể buổi trưa, những hôm trời âm u mùi khí thải khét lẹt kết hợp cùng mùi hóa chất giặt tẩy thải ra không thể nào chịu nổi, ngửi phải mùi muốn ói luôn, mong muốn của chúng tôi với các cơ quan chức năng và công ty làm thế nào có biện pháp xử lý yêu cầu công ty Gia Hội hoạt động phải có biện pháp xử lý khói, mùi chứ như hiện nay không thể nào chịu nổi.

Tuy là địa điểm thuê của Công ty Thụy Uyên nhưng Công ty Gia Hội vẫn vô tư xả khói thải đen xì ô nhiễm ra môi trường

Trong quá trình tìm hiểu, theo quản lý công ty Gia Hội cho biết: hơn 1 năm nay công ty nhiều đơn hàng nên công ty phải thuê thêm nhà xưởng để mở rộng sản xuất và nâng công suất giặt, sấy, nhuộm chứ nhà xưởng dưới E9 – 10 đừng 6A khu Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, diện tích chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu khách hàng nên công ty đã thuê nhà xưởng của công ty Thụy Uyên tại đường số 9, Khu CN Lê Minh Xuân ngay sát chi nhánh công ty TNHH Trục Trà Lúa – Tân Lúa Vàng tại A 12 – 13- 14 đường số 9 để mở rộng sản xuất.

Được biết, Công ty Gia Hội được thành lập năm 2006, chuyên về nhuộm sợi, chỉ, vải dùng cho may mặc. Theo một lãnh đạo công ty gần kề bộc bạch, chừng ấy năm chúng tôi phải khốn khổ vì luôn phải hứng chịu khói và mùi hóa chất nhuộm của công ty Gia Hội thải ra, cùng doanh nghiệp với nhau chúng tôi cũng rất thông cảm, tuy nhiên khi làm phải có biện pháp xử lý khói và mùi đảm bảo, thỉnh thoảng thì không sao nhưng ở đây công ty ngày nào cũng xả thải khói đen xì lên bầu trời rồi theo hướng gió thổi thẳng vào công ty chúng tôi khiến công nhân lao động thường xuyên phải đóng kín cửa, rất khó chịu.

Khói đen xì theo ống khói xả cuồn cuộn ra môi trường trước sự bất lực của Ban quản lý khu, cụm công nghiệp Lê Minh Xuân

Có mặt tại đây chúng tôi mới thấu hiểu và phản ánh của người dân nơi đây là có cơ sở, theo ghi nhận hồi 11h30 ngày 20/12/2018 tại đường Trần Đại Nghĩa rẽ vào khu Tiểu thủ CN Lê Minh Xuân tại đường số 9. Chúng tôi đã chứng kiến những làn khói đen kịt, mùi khét lẹt được công ty Gia Hội thải ra, tại đây nhiên liệu để vận hành lò hơi chủ yếu là vỏ hạt điều, gỗ và vải vụn được người vận hành lò liên tục đưa vào đốt khiến mùi khét lẹt, bay tỏa cuốn theo chiều gió.

Công ty Gia Hội đã tự ý lấn chiếm vả hè, lòng lề đường để tập kết sản phẩm

Ngay sau đó, chúng tôi tiếp tục tới nơi gọi là “đại bản doanh” của công ty Gia Hội tại E9 – 10 đường 6A khu tiểu thủ CN Lê Minh Xuân, thật không thể tin vào mắt mình tại đây những ống khói được liên tục thải cuồn cuộn ra môi trường, phủ kín một vùng, không những vậy hiện nay công ty đang chiếm dụng vỉa hè lòng lề đường của khu tiểu thủ CN để những sản phẩm vải, gỗ và thùng hóa chất mà không bị ban quản lý ngăn chặn, mặc dù gần 12h trưa nhưng đi sâu vào phía trong công nhân đang sản xuất rất nhộn nhịp, mùi hóa chất bốc ra nồng nặc, tại đây công nhân không được trang bị bảo hộ lao động, theo công nhân vận hành lò đốt cho biết “ công ty chúng em hoạt động liên tục, không nghỉ trưa”.

Công nhân tham gia sản xuất không được trang bị bảo hộ lao động

Ngoài ra, người dân cũng cho rằng và mong muốn cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra việc công ty Thụy Uyên tại đường số 9, Khu CN Lê Minh Xuân cho công ty Gia Hội thuê nhà xưởng để sản xuất giặt nhuộm, sấy có đúng trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và hợp đồng thuê đất với thành phố hay không?

Tại sao một doanh nghiệp chuyên về dệt nhuộm nhiều năm hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhưng không bị các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý?. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Hepza) thành phố Hồ Chí Minh và UBND huyện Bình Chánh đến đâu trong vấn đề này?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Vân An – Trí Đức


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Hồ Chí Minh: Công ty sản xuất thương mại Gia Hội hoạt động “bức tử” môi trường, người lao động kêu cứu