TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm cung cấp giống nông nghiệp cho khu vực

H.Thu (t/h)|13/09/2017 07:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hội thảo do Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP;…

(Moitruong.net.vn) – Tại hội thảo: “Ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ để phát triển nông nghiệp TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giống gia súc và thủy sản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp các tỉnh Tây Nam bộ và Đông Nam bộ” diễn ra vào sáng 12/9, TP Hồ Chí Minh đã xác định mục tiêu trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi cho cả khu vực.

nguyen thien nhan

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra rằng tại TP.HCM, công nghiệp dịch vụ chỉ chiếm 8% diện tích đất của TP nhưng tạo ra đến 99% GDP của TP, trong khi đất nông nghiệp chiếm 55% diện tích nhưng chỉ tạo ra 0,8% GDP.

Ông Nhân cho biết TP đã xác định phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng và vật nuôi cho cả vùng: “Vấn đề là TP Hồ Chí Minh có đủ tiềm lực để nghiên cứu và tạo ra giống không, có đủ đáp ứng cho cả vùng hay không? Quan trọng là làm sao tạo động lực phát triển cho TP bằng sức cầu của khu vực”. Nếu TP Hồ Chí Minh phát triển, trở thành trung tâm cung cấp giống cho cả vùng thì cũng sẽ kéo theo sự phát triển chung cho cả khu vực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, phải có sự tham gia của 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và nhà đầu tư thì TP mới trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản của khu vực. Để trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, TP phải cung cấp ít nhất 30% nhu cầu thị trường.

Chủ tịch Nhân lưu ý: “Một trong những yếu tố quan trọng nhất là thị trường tiêu thụ các sản phẩm. Công tác dự báo nhu cầu thị trường phải được chú trọng. Người nông dân không thể nghiên cứu được nhu cầu thị trường. Khi trở thành trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, TPHCM cần cơ quan nghiên cứu nhu cầu thị trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xác định nhiệm vụ này”.

H.Thu (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm cung cấp giống nông nghiệp cho khu vực