TP.Hồ Chí Minh: Đối mặt với vấn đề triều cường lên cao

Hồng Nhung (th)|19/09/2017 01:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị phải hứng chịu một đợt triều cường lên cao, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng.

Đường phố TP.Hồ Chí Minh ngập trong đêm

Ngày 18/9, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Trung ương đã công bố bản tin cảnh báo về lũ sắp lên tại sông Cửu Long và triều cường ở Nam bộ.

Hiện nay mực nước sông Mê Công đang lên kéo theo đó mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Tám Âm lịch. Dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của lũ tuyến trên kết hợp với kỳ triều cường nên mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh.

Dự báo, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào các ngày 21 đến 22/9.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng đạt mức như sau: Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,49-1,52m (xấp xỉ Báo động 3), thời gian xuất hiện trong ngày từ 5-6 giờ và từ 17-18 giờ. Mực nước cao trên Báo động 2 tại trạm Phú An có thể duy trì đến hết ngày 24-9, sau đó xuống nhanh; Tại trạm Thủ Dầu Một ở mức cao hơn Báo động 3 khoảng 0,10-0,20m; Tại trạm Biên Hoà có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn Báo động 2.

Trước đó, đêm 17/9 mưa lớn và kéo dài trong đêm cũng đã biến đường phố TP.Hồ Chí Minh ngập lụt diện rộng.

Theo Zinh.vn đưa, mưa lớn bất ngờ đổ xuống các quận 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, kèm theo sấm chớp và lốc mạnh. Cơn mưa kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.

Các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Oanh, Cây Trâm (quận Gò Vấp), Phạm Ngũ Lão (quận 1), Phan Huy Ích (Tân Bình), nước không kịp thoát, gây ngập nặng.

Tại đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), nước ngập hơn 30 cm, tràn lên vỉa hè. Nhiều xe cộ vất vả đi qua chỗ ngập. Một số xe chết máy, dắt bộ trong đêm về nhà vì không còn thợ sửa xe. Nhiều xe cộ chạy nhanh khiến nước văng tung tóe làm người đi đường ướt sũng.

Hồng Nhung (th)

Bài liên quan
  • Tạp chí Môi trường và Cuộc sống làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
    Sáng ngày 19/3/2024, tại Trụ sở Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), đoàn công tác Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn do Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí cùng cán bộ, phóng viên đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Hepza về công tác phối hợp tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh: Đối mặt với vấn đề triều cường lên cao