TP.Hồ Chí Minh đứng vị trí 152/230, Hà Nội xếp 155/230 về chất lượng sống

17/03/2017 07:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo kết quả đánh giá mới nhất của hãng tư vấn Mercer (Anh) vừa công bố, thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí 152/230 và thủ đô Hà Nội xếp thứ 155/230 về chất lượng cuộc sống.

Thủ đô Hà Nội xếp thứ 155/230 về chất lượng cuộc sống

Cuộc bình chọn được tiến hành tại 230 quốc gia trên thế giới, kết quả bình chọn dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó bao gồm ổn định chính trị, dịch vụ y tế, giáo dục, tình hình tội phạm, giải trí, giao thông. 

Thủ đô Vienna của Áo đã trở thành thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Căn cứ theo kết quả đánh giá của bảng xếp hạng, thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí 152/230 và thủ đô Hà Nội xếp thứ 155/230. 

Đảo quốc sư tử Singapore đứng đầu châu Á về chất lượng sống, xếp vị trí 26/230.

Thủ đô Baghdad của Iraq đứng vị trí cuối bảng với chất lượng sống tồi nhất. Nguyên nhân này xuất phát từ việc người dân liên tục phải sống trong tình trạng bạo lực bất ổn kể từ năm 2003 tới nay

Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo đánh giá của Mercer:

  1. Thành phố Vienna, Áo
  2. Thành phố Zurich, Thụy Sỹ
  3. Thành phố Auckland, New Zealand
  4. Thành phố Munich, Đức
  5.  Thành phố Vancouver, Canada
  6. Thành phố Dusseldorf, Đức
  7. Thành phố Frankfurt, Đức
  8. Thành phố Gevena, Thụy Sỹ
  9. Thành phố Copenhagen, Đan Mạch
  10. Thành phố Sydney, Australia…

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh đứng vị trí 152/230, Hà Nội xếp 155/230 về chất lượng sống