TP Hồ Chí Minh: Giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 15/9, ‘ai ở đâu thì ở đó’

Tuấn Linh|15/08/2021 13:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 15/9, với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn số 2718 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP để quyết liệt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong một tháng, từ 0 giờ ngày 16-8 đến hết ngày 15-9-2021 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Lực lượng chức năng chốt chặn ngăn không cho người dân tự ý rời khỏi thành phố

Tuy nhiên, ngay từ sáng ngày 15/8 rất nhiều người dân tại TP.HCM mang theo hành lý chạy xe máy về quê. Khi qua các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đều yêu cầu người dân quay lại.

Tại cửa ngõ phía Đông, TP. Thủ Đức đã xuất hiện tình trạng dồn ứ, kẹt xe tại các chốt kiểm soát. Được biết, để về quê tránh dịch, nhiều người đã tự lấy xe máy, chở vali, chuẩn bị nhu yếu phẩm lên đường. Trước tình hình này, hàng chục công an, nhân viên y tế kéo barie chặn dòng người ở chốt kiểm soát.

Người dân tập ùn ùn về quê vì hay tin TP.HCM tiếp tục giãn cách 

Nhiều người trong số họ đã thất nghiệp, không còn khả năng chi trả chi phí nên đành phải thu xếp hành lý về quê. Tại chốt kiểm soát, nhiều người dân bóp còi, xin Công An, lực lượng chức năng cho qua chốt.

Việc tụ tập đông người, ra đường không lý do chính đáng là vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Người dân càng tự ý di chuyển thì càng gây cản trở việc kiểm soát của lực lượng chức năng, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Được biết, TP.HCM đã triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Việc này thực hiện theo yêu cầu Thủ tướng, là “không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc” trong thời gian thực hiện giãn cách, giúp họ yên tâm “ai ở đâu ở đấy”, không tự phát về quê.

Người dân tập trung đông đúc trước Bến xe Miền đông mới

Đến nay, gói thứ nhất với tổng số tiền 886 tỷ đồng cơ bản hoàn thành. Ngoài nhiều nhóm ngành nghề được giúp đỡ, hơn 311.000 lao động tự do (mỗi người nhận 1,5 triệu đồng) được hỗ trợ với tổng kinh phí 467 tỷ đồng.

Ở gói hỗ trợ thứ hai tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng, cùng với việc bổ sung thêm nhiều hộ nghèo cần giúp đỡ, TP HCM đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân trước ngày 15/8. Tuy nhiên, đến chiều qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM mới nhận được một số báo cáo chi trả của quận, huyện.

Như vậy, đến hôm nay, TP.HCM đã trải qua 38 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trong đó TP có 21 ngày áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như cấm ra đường, ngưng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Tuấn Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 15/9, ‘ai ở đâu thì ở đó’