TP. Hồ Chí Minh: Nhiều nỗi lo khi dự án trạm ép rác đặt cạnh khu dân cư

Hồng Hạnh (T/h)|13/09/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bất ngờ trước việc xây dựng trạm ép rác (tại khu phố 2, phường An Lạc, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), nhiều người dân sinh sống xung quanh đã kiên quyết phản đối.

Vì, họ cho rằng, sau khi đi vào hoạt động dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của hàng nghìn hộ dân.

Dự án xây dựng trạm ép rác nằm giữa hai đường dây cao thế gồm 220KV và 500KV chạy song song, cách nhau khoảng 20m. Công trình có diện tích gần 5.000 m2, tổng mức đầu tư 98 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Sau khi đi vào hoạt động, trạm xử lý rác có công suất khoảng 300 tấn/ngày.

Được biết, dự án đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương, giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân làm chủ đầu tư từ năm 2017. Thế nhưng đến giữa năm 2018, người dân nơi đây mới biết thông tin dự án trạm ép rác sắp triển khai.

Đáng chú ý là khu dân cư Hương lộ 5 chỉ cách công trường xây dựng trạm ép rác khoảng 100m, phía đối diện là dự án nhà ở của một công ty bất động sản đang rao bán.

Trạm ép rác nằm gần khu dân cư khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng. Ảnh TK.

Không chỉ vậy, một mặt của dự án đi ra đường Võ Văn Kiệt đang hiện hữu khu dân cư đông đúc. Cách xa hơn khoảng 200m là khu chung cư Ehome 3 gồm nhiều toà nhà cao tầng.

Anh Lê Hoàng Minh (sinh năm 1982, sống tại khu dân cư Hương lộ 5) cho hay, cuối tháng 7.2018, nhiều người bất ngờ thấy các xe công trình hoạt động san lấp mặt bằng. Sau khi hỏi thợ thi công thì người dân mới biết đây là dự án xây dựng trạm ép rác. Ngay lập tức, một số người phản đối kịch liệt.

“Ngay quy trình làm việc đã bất hợp lý. Bởi trước khi chính quyền đề xuất dự án, giới thiệu địa điểm phải lấy ý kiến người dân. Tuy nhiên, khi bị phát hiện thì họ lại mời một số người lên giải thích. Việc xây dựng trạm ép rác ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sức khỏe của người dân nên không thể giải thích đơn giản như vậy” – chị Nguyễn Thị Bảy bức xúc nói.

Cũng theo một số người dân, khu dân cư Hương lộ 5 là vùng đất thấp, hệ thống thoát nước rất kém, mỗi khi mưa lớn là ngập nhiều ngày. Hơn nữa, do cách khu dân cư không xa nên dự án chắc chắn sẽ ảnh hưởng về mùi hôi, vệ sinh môi trường, nước rỉ rác…

Ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, trạm ép rác kín tại phường An Lạc chỉ là một trạm trung chuyển rác, không thực hiện các công đoạn như phân loại, xử lý rác.

Các thùng rác sau được ép kín sẽ được vận chuyển đến nơi xử lý như Đa Phước. Sắp tới, quận Bình Tân sẽ thực hiện 5 trạm ép rác kín. Trạm ép rác chỉ nhận rác sinh hoạt ở phường gần đó, không nhận rác từ nơi khác.

Ông Nhựt cho biết thêm, trước đây, vị trí này chưa có quy hoạch, sau này thành phố mới chấp thuận. Khi được chấp thuận, quận nghiên cứu mô hình để thực hiện. Sau khi hoàn chỉnh mô hình, quận sẽ họp dân, đối thoại lấy ý kiến, rồi tiếp tục cho người dân đi tham quan một số nơi đã làm như Tân Bình, Quận 2…

Hồng Hạnh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều nỗi lo khi dự án trạm ép rác đặt cạnh khu dân cư