TP Hồ Chí Minh phác thảo kế hoạch phục hồi du lịch

Thảo Nguyên|14/09/2021 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cùng với Kế hoạch phục hồi kinh tế, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đang hoàn thiện dự thảo phục hồi hoạt động giai đoạn đến cuối năm 2021 và năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt, việc mở cửa trở lại ngành du lịch của Thành phố có thể được bắt đầu với điểm đến Cần Giờ, nơi đang kiểm soát dịch rất tốt và đang chuẩn bị cho công tác đón du khách.

Tour du lịch Cần Giờ sẽ được thiết kế theo dạng tour một cung đường nhưng sẽ từ 2 hoặc 3 điểm đến, kết hợp với các hoạt động ngoài trời gắn với yếu tố truyền thống, khai thác văn hóa bản địa.

“Chúng tôi cũng đã làm việc với các chuyên gia xây dựng tour theo hướng tìm hiểu văn hóa truyền thống, về với thiên nhiên kết hợp yếu tố y học cổ truyền phục hồi sức khoẻ, nghỉ dưỡng trong hành trình tour”, bà Hoa phác thảo các dòng tour sẽ được mở ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong quá trình khôi phục ngành du lịch, TP Hồ Chí Minh cũng xác định lộ trình, giải pháp từng bước đi cùng với Kế hoạch phục kinh tế của Thành phố. Việc tổ chức tour sẽ được thực hiện theo quy trình tổ chức du lịch an toàn, mở dần từng điểm đến và các điểm đến này phải nằm trong “Vùng xanh” theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố.

Dự kiến, giai đoạn đầu sẽ cho phép loại hình dịch vụ lưu trú hoạt động trở lại trước kèm điều kiện, các loại hình dịch vụ lữ hành, hoạt động tại điểm tham quan du lịch tạm thời chưa đẩy mạnh.

Các sản phẩm về Cần Giờ đang được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ hấp dẫn du khách trong nỗ lực khôi phục du lịch hậu dịch Covid-19 – Ảnh: Quang Định

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, mở cửa cho khách nội địa với kế hoạch từng bước nhỏ, khoanh vùng địa lý, điều kiện cho người đi du lịch hoàn toàn khả thi. Hiện Hiệp hội cũng ghi nhận được sự hưởng ứng, nóng lòng được sớm trở lại thị trường của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

“Nếu xuyên biên giới chúng ta có “Hộ chiều vaccine” thì với thị trường nội địa “Chứng minh nhân dân vaccine” cũng hoàn toàn phù hợp, cùng với các yếu tố 5K hay 5T”, ông Thọ nói.

Theo Sở Du lịch Thành phố, tính từ tháng 7/2021 đến ngày 30/8/2021, Sở đã phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện vận động 270 cơ sở lưu trú với khoảng 9.927 buồng/phòng để phục vụ đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra cơ quan này cũng đã vận động gần 500 khách sạn đăng ký làm điểm cách ly cho F1 với gần 20.000 phòng, trong đó đã có 209 khách sạn với 11.350 phòng được thẩm định đủ điều kiện và đang triển khai hoạt động cách ly y tế. Theo ghi nhận công suất sử dụng phòng của các nhóm trên đạt khoảng 50%.

Thảo Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh phác thảo kế hoạch phục hồi du lịch