TP Hồ Chí Minh sẽ kích hoạt lại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Hải Ngân|10/05/2021 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tái lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực cửa ngõ thành phố. Lực lượng y tế, công an, quân đội duy trì hoạt động những trạm, chốt này.

TP.HCM sẽ tái triển khai chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM diễn ra sáng 10/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các biện pháp phòng chống dịch phải ở mức cao nhất. Trong đó, TP.HCM sẽ kích hoạt lại tất cả các chốt kiểm soát trên đường bộ ở các tuyến cửa ngõ. Lực lượng y tế, công an, quân đội duy trì hoạt động những trạm, chốt này.

“Khu vực cửa ngõ, nơi người dân từ miền Tây qua, từ miền Đông vào cần khai báo y tế tại các chốt, trạm. Tình hình hiện tại đòi hỏi thành phố phải đặt trong trạng thái cao nhất về phòng, chống dịch Covid-19”, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Đồng thời, kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nếu doanh nghiệp nào chưa bảo đảm độ an toàn phòng, chống dịch buộc dừng hoạt động. Ngoài ra, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống phải thực hiện nghiêm các quy định của thành phố trong phòng, chống dịch để vừa duy trì hoạt động, vừa bảo đảm an toàn…

Trước đó, hồi tháng 4/2020, TP.HCM lập 62 chốt, trạm kiểm soát phòng Covid-19 tại các đầu mối giao thông, đường cửa ngõ, bao gồm 16 chốt chính đặt tại: trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.

Hải Ngân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ kích hoạt lại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19