TP. Hồ Chí Minh: Ứng phó với bão số 8 trên Biển Đông

18/11/2018 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chức năng chuẩn bị phương án di dời dân đến nơi an toàn. Hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão số 8.

>>>Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường

>>> Quần đảo Trường Sa: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, hiện đã mạnh thành bão trên Biển Đông. Ảnh: KTTV.

Ngày 17/11, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ (hiện đã mạnh thành bão), Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có văn bản khẩn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi và thông báo cấm tàu thuyền xuất bến.

Chủ tịch các quận, huyện, đặc biệt là UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị các phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Sở GTVT phối hợp các đơn vị liên quan cắt tỉa cây xanh không đảm bảo an toàn; Sở Xây dựng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các nhà xưởng, công trình thi công, nhất là giàn giáo, cần trục tháp, chung cư cũ…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 17/11, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh thành bão (cơn bão số 8, tên quốc tế Toraji), đang di chuyển nhanh theo hướng tây.

Lúc 18h, tâm áp thấp cách đảo Phú Quý khoảng 220 km về phía đông, mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Ngày 18/11, áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 18h cùng ngày, tâm áp thấp ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu. Sức gió không đổi.

Đến ngày 19/11, trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên dưới BĐ1, các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực trên.

Hà An (T/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Ứng phó với bão số 8 trên Biển Đông