TP.Thanh Hóa cần sớm khơi thông hệ thống cống rãnh trên đường Lê Quý Đôn

29/12/2017 01:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ sau đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thanh Hóa ngập sâu trong nước, một phần do nước từ sông tràn vào, một phần do hệ thống cống rãnh bị tắc. Đáng nói nhất, trên đường Lê Qúy Đôn là một trong những điểm ngập sâu nhất, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tránh tình trạng ngập úng thì cần sớm khơi thông hệ thống cống rãnh trên tuyến đường này. 

Mưa lớn gây ngập trên các con đường tại TP.Thanh Hóa

Theo đó, nhiều tuyến đường như Đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Dương Đình Nghệ, Lê Quý Đôn, Triệu Quốc Đạt, Tống Duy Tân, Trần Phú… chỉ cần một trận mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ là trở nên ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Trên đường Lê Quý Đôn, có những thời điểm nước ngập sâu từ 40 đến 60 cm, trong khi lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến này rất đông, nhất là vào giờ cao điểm khi 3 trường THPT Đào Duy Từ, THCS Quang Trung và THCS Trần Mai Ninh vào học hoặc tan học, phụ huynh đưa, đón con bằng phương tiện ô tô cá nhân đậu, đỗ xe, quay đầu xe không đúng làn đường, gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Để không tái diễn tình trạng này, người dân sống lâu năm trên tuyến đường này cũng như các bậc phụ huynh đề nghị đơn vị chức năng cần tiến hành khảo sát, trước mắt cho nạo vét và nâng cấp hệ thống cống rãnh, về lâu dài cần đầu tư nâng cấp mặt đường những đoạn quá thấp để tránh tình trạng nước chảy về chỗ trũng như hiện nay.

Theo THO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Thanh Hóa cần sớm khơi thông hệ thống cống rãnh trên đường Lê Quý Đôn