TPHCM: Nguy cơ ngập úng do triều cường đạt đỉnh

Phương Thảo (t/h)|25/10/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt đỉnh vào tháng 11, có thể gây ngập úng nghiêm trọng cho thành phố và một số địa phương khác.

>>> Quần đảo Galapagos: Thiên đường sinh thái trên đại dương

>>> Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Triều cường sẽ đạt đỉnh vào tháng 11, có thể gây ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Theo đó, từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ chịu ảnh hưởng của 5 đợt triều cường. Trung tâm dự báo, đỉnh triều cao nhất sẽ vào tháng 10 đến tháng 12/2018 tại ven biển Nam Bộ, với mức xấp xỉ so với cùng kì năm 2017

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, triều cường cao tại Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện vào những ngày 25-29 của tháng 10, ngày 6-10 và 23-27 của tháng 11 và ngày 23-26 của tháng 12, trong đó đạt đỉnh vào tháng 11. Mực nước tại hạ nguồn sông Cửu Long dâng cao, có khả năng trên mức báo động 3, cần đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Từ tháng 11/2018-4/2019, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn Mê Kông phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-35%. Mực nước sông Cửu Long xuống dần ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-0,3m. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngập úng khi triều cường đạt đỉnh.

Từ tháng 01-4/2019, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt so với TBNN từ 10-50%, một số sông thuộc Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận khả năng thiếu hụt trên 60% so với cùng kỳ nhiều năm. Tình hình thiếu nước, khô hạn cục bộ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên trong các tháng đầu năm 2019.

Phương Thảo (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Nguy cơ ngập úng do triều cường đạt đỉnh