Trà Vinh: Nghêu chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề

Thanh Tâm (T/h)|11/11/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, gần 440 hộ nuôi nghêu ở xã đảo Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh rơi vào cảnh trắng tay, không còn vốn để tái vụ do nghêu bị nhiễm ký sinh trùng với mức độ rất cao, lây lan thành dịch.

>>> Miền Bắc mưa diện rộng kéo dài hết ngày 14/11

>>> Huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh: Công ty sản xuất Minh Phát xả chất thải nguy hại trái phép ra môi trường, cơ quan chức năng ở đâu?

Nghêu chết trắng bãi, người dân Trà Vinh trắng tay

Trong hơn 13 năm qua, nghề nuôi nghêu trở thành nghề chính của người dân, giúp gần 200 hộ nghèo tham gia nuôi nghêu cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, trong xã vẫn còn 165 hộ nghèo.

Trong khi đời sống người dân còn vất vả thì năm nay, cả 2 lần nghêu nuôi đều bị thiệt hại khiến nhiều hộ nghèo trắng tay, không có tiền góp vốn tái sản xuất. Tháng 6 vừa qua, nghêu sắp cho thu hoạch cũng bị chết hàng loạt trên 300 tấn, thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Được biết, những vụ trước đây, cứ sau 18 tháng thả giống, bãi nghêu rộng trên 200 ha của Hợp tác xã Tiến Thành đạt từ 400 đến 600 tấn nghêu thương phẩm, thu về từ 9 đến 12 tỷ đồng.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trà Vinh: Nghêu chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề