“Trình làng” dự án Thiết bị và công nghệ xử lý xác động vật thân thiện với môi trường

Yến Anh|27/03/2018 04:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

1.500 sinh viên tham gia “Ngày hội Thành phố khởi nghiệp sáng tạo Startupcity Festival 2018”

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã “trình làng” ý tưởng “Thiết bị và công nghệ xử lý xác động vật thân thiện với môi trường”, dự án đã nhận được 1 tỷ đồng tiền đầu tư từ Quỹ đầu tư Velocity Ventures.

Ý tưởng “Thiết bị và Công nghệ xử lý xác động vật thân thiện với môi trường” đạt giải Nhất trong cuộc thi

Vượt qua nhiều ý tưởng xuất sắc trong cuộc thi, ý tưởng về “Thiết bị và Công nghệ xử lý xác động vật thân thiện với môi trường” của nhóm sinh viên Aspei đến từ trường Đại học Công nghệ Hà Nội nhận được sự đánh giá cao các doanh nghiệp đánh giá cao và giành giải Nhất trong cuộc thi.

Sau khi nhận giải thưởng, đại diện nhóm Aspei chia sẻ, mục đích ban đầu nhóm tham gia cuộc thi là mong muốn được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ mới thân thiện với môi trường đến mọi người.

Trên thực tế, việc tìm đất để chôn xác gia súc, gia cầm là chuyện khiến nhiều người “đau đầu”. Đã có không ít người lựa chọn lén vứt ra đường, nghĩa trang, ném xuống kênh rạch, thậm chí vứt qua nhà hàng xóm. Bên cạnh đó, sau các đợt dịch bệnh số lượng xác động vật rất lớn, nhưng quy trình để xử lý xác động vật hiện nay quá phức tạp, để lại hậu quả môi trường nghiêm trọng. Vì thế, công nghệ xử lý xác mới theo hướng phát triển xanh của nhóm sinh viên Aspei là vô cùng cần thiết.

Dự án được xây dựng với một quy trình xử lý xác tự động, khép kín và hạn chế tối đa những ảnh hưởng tới môi trường cũng như sức khỏe con người.

Nhân Kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), hưởng ứng tháng Thanh niên 2018 và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo, ngày 25/3, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội Thành phố khởi nghiệp sáng tạo Startup city Festival 2018”. Sự kiện thu hút gần 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, giảng viên trẻ trên địa bàn TP Hà Nội và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu.

Yến Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Trình làng” dự án Thiết bị và công nghệ xử lý xác động vật thân thiện với môi trường