Trồng gần 200 cây xanh tại Lễ phát động Tết trồng cây

Dương Đại Tiến|27/02/2018 10:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 27/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử xã Tuấn Mậu (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa trồng cây tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử; Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thuộc tỉnh, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và hàng vạn du khách thập phương.

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định:

“Thực hiện lời dạy và làm theo lời Bác, cứ mỗi độ xuân về “Tết trồng cây” đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhân dân cả nước nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Giang nói riêng. Phong trào trồng cây, trồng rừng được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ. Riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã trồng được trên 8.000 ha rừng tập trung và gần 2,8 triệu cây phân tán, góp phần tích cực gìn giữ môi trường, sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng, phát huy tác dụng phòng hộ, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Rừng tự nhiên Tây Yên Tử

Vì vậy, trong những ngày vui tết đón xuân Mậu Tuất 2018, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các ngành địa phương cần quan tâm tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và tổ chức phát động “tết trồng cây” phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết  số 249-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, mọi người, mọi nhà hăng hái tham gia trồng cây (trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát đô thị), trồng cây trong thôn xóm, dọc đường giao thông, trong khuôn viên cơ quan, khu đất trống, đồi trọc… Đồng thời, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng, chặt, đốt, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật (làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác) vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, vừa giữ gìn môi trường sống cho muôn đời con cháu.

Sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các đại biểu đã trồng mới gần 200 cây xanh các loại có giá trị như: Lộc vừng, Đại hoa đỏ, Đại hoa trắng… Tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử.

Dương Đại Tiến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng gần 200 cây xanh tại Lễ phát động Tết trồng cây