Trong tháng 6 phải hoàn tất chi trả cho người dân bị thiệt do Formosa

Hân Hân (T/h)|16/03/2017 01:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Tại buổi làm việc với 4 tỉnh miền Trung bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và các Bộ, ngành có liên quan, Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu phải hoàn tất việc chi trả các khoản hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển Formosa trong tháng 6/2017.

bồi thường sự cố môi trường Biển

Sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung do công ty Formosa gây ra khiến người dân bị thiệt hại nặng nề

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh phải hoàn thành chi trả khoản tiền Bộ Tài chính đã tạm ứng cho người dân bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển Formosa trong tháng 3, các khoản hỗ trợ còn lại sẽ hoàn tất chi trả trong tháng 6/2017.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì giám sát, vận động ngư dân tiếp tục ngưng đánh cá và hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào, cho tới khi Bộ Y tế có công bố cá tầng đáy đánh bắt tại khu vực này an toàn.

Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu cá và hải sản để kiểm tra, công bố chất lượng, làm yên lòng người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động làm việc với Formosa, khuyến cáo Formosa thực hiện trách nhiệm xã hội để làm thay đổi hình ảnh Formosa.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục tạm ứng để các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường. Hiện Bộ Tài chính đã tạm ứng gần 5000 tỉ đồng.

Hân Hân (T/h)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong tháng 6 phải hoàn tất chi trả cho người dân bị thiệt do Formosa