Trung Bộ có nơi nắng nóng 38,9 độ C

Hải Dương|11/03/2020 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tăng lên mức đỉnh điểm.

Nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã mở rộng ra nhiều địa phương khác vùng lân cận, cường độ nắng nóng cũng tăng lên. Hồi 19h 9/3, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-37 độ C, một số địa phương cao trên 37 độ C. Cụ thể, Hồi Xuân (Thanh Hoá) và Con Cuông (Nghệ An) cùng đạt mức 37,1 độ C; Hương Khê và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,4 độ C. Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,2 độ C; TP.Huế (Thừa Thiên Huế) 37,3 độ C; Tuyên Hoá (Quảng Bình) 37,8 độ C. Nam Đông (Thừa Thiên Huế) trội hơn 38,1 độ C; Mường La (Sơn La) 38,4 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) nóng nhất 38,9 độ C. Đây là mức tăng nhiệt cao nhất ghi nhận được ở các địa phương trên trong đợt nắng nóng này.

Trung Bộ có nơi nắng nóng 38,9 độ C, Ảnh minh họa

Hiện khối không khí lạnh đã báo sáng sớm nay bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Bắc Bộ, sau là các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa giông đều khắp. Người dân miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ, nhất là khu vực miền núi cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn có thể xảy ra gây thiệt hại. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, sau rét nhẹ, vùng núi trời rét. Nắng nóng chấm dứt, riêng phía Nam Trung Trung Bộ một số nơi vẫn tồn tại nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ, thời gian ngắn.

Đêm nay (10/3), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm đến 18-20 độ C, vùng cao từ 14-16 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 6-8 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi 12-14 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 9-11 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ có nơi nắng nóng 38,9 độ C