Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39,5 độ C

Hải Dương|09/08/2019 03:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 9/8, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ suy yếu khiến nắng nóng ở các địa phương giảm xuống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (8/8), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ đồng loạt gia tăng về cường độ so với ngày hôm trước.

Nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ, có nơi nhiệt độ cao trên 39,5 độ C

Lúc 19h 8/8, quan trắc được được nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có địa phương cao trên 37 độ C như: TX.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 37,2 độ C; TP.Vinh (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng lên đến 37,3 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) cao hơn 37,7 độ C. Quỳ Châu (Nghệ An) 37,5 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 38 độ C, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 38,3 độ C; Tương Dương (Nghệ An) và Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đều đạt mức 39 độ C, TP.Huế (Thừa Thiên Huế) nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt 39,5 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Bắc do hứng mưa mát trên diện rộng nên nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ chấm dứt. 

 Dự báo ngày 9/8, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ suy yếu khiến nắng nóng ở các địa phương giảm xuống. Phổ biến từ 35-37 độ C, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi cao trên 37 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39,5 độ C