Trung Bộ nguy cơ cháy rừng cao do nắng nóng kéo dài

Hải Dương|18/08/2019 05:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nắng nóng kéo dài cùng với ít mưa, gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Trung Bộ. Cảnh báo hỏa hoạn nếu mọi người bất cẩn khi sử dụng lửa sát rừng và trong rừng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Ngày hôm qua (17/8), các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, có địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Lúc 19h 17/8, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Có địa phương ở Trung và Nam Trung Bộ cao trên 38 độ C như: TP.Đà Nẵng (Đà nẵng) và TX.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cùng lên đến 38,7 độ C; TP.Cam Ranh (Khánh Hoà) 38,5 độ C.

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở khu vực Trung Bộ

Dự báo ngày hôm nay (18/8), vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng hơn. Nắng nóng ở Trung Bộ vẫn duy trì và gia tăng về cường độ, nhiệt độ dao động từ 35-38 độ C, một số địa phương lên tới 38-39 độ C, có nơi cao trên 39 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 16 giờ.

Nắng nóng kéo dài cùng với ít mưa đẩy cấp báo động cháy rừng tại Trung Bộ tăng cao. Hoả hoạn sẵn sàng bùng phát nếu mọi người bất cẩn khi sử dụng lửa sát bìa rừng và trong rừng. Vì vậy, các cấp chính quyền, Hạt kiểm lâm địa phương, các chủ rừng cần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn bản công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khi thời tiết còn diễn biến bất lợi. Nghiêm cấm triệt để việc đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa đun nấu trong rừng để phòng tránh xảy ra cháy rừng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ nguy cơ cháy rừng cao do nắng nóng kéo dài