Trung Bộ tiếp tục hứng mưa giông trên diện rộng

Hải Dương|29/11/2019 06:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, đêm về sáng ngày 29/11, các tỉnh Nghệ An đến Khánh Hoà có mưa rào diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, đêm về sáng ngày 29/11, các tỉnh Nghệ An đến Khánh Hoà có mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa giông

Nhiều địa phương có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Cà Lúi (Phú Yên) 30,6mm; Sơn Thái (Khánh Hoà) 37,2mm; Tà Long (Quảng Trị) trội hơn 43mm. Phước Tân (Phú Yên) 41mm…, Hồ Mỹ Thuận (Bình Định) có mưa to 66,2mm; Hoa Sơn (Khánh Hoà) 64,6mm; Trà Giáp (Quảng Nam) 95,8mm. Nam Đông (Thừa Thiên Huế) mưa rất to 124,4mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) mưa nhiều nhất 147mm.

Dự báo ngày và đêm 29/11, không khí lạnh và vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ảnh hưởng đến Trung Bộ có cường độ ổn định. Các tỉnh Hà Tĩnh đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa, mưa vừa; riêng tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định có nơi mưa to. Lượng mưa trong 24h dao động từ 20-50mm, có nơi mưa trên 70mm.

Vì vậy, người dân sinh sống ở khu vực phía Tây các tỉnh Trung Bộ cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét, sạt lở đất đá đột ngột gây thiệt hại về người, tài sản, cây trồng các loại. Các vùng trũng thấp phòng ngừa ngập úng, chủ động phòng tránh lốc xoáy, mưa đá và sét đánh khi trời có mưa giông.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ tiếp tục hứng mưa giông trên diện rộng