Trung Bộ và Nam Bộ có mưa diện rộng hết ngày 4/1

Hải Dương|03/01/2019 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Dự báo mưa diện rộng ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ khả năng kéo dài hết ngày 4/1. Rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh ở các tỉnh Nam Bộ.

>>> Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó lũ lớn

>>> Hơn 76.000 tàu, thuyền đã biết hướng đi của bão số 1

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với tác động của vùng nhiễu động trong đới gió đông trên cao có cường độ ổn định. Đêm qua về trưa ngay (3/1), các tỉnh  Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh.

Hiện không khí lạnh tác động đến các tỉnh Trung Bộ có cường độ độ suy yếu chậm. Vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao vẫn tồn tại ở các địa phương trên. Theo đó, đêm nay và ngày mai, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/ngày, có nơi trên 70mm/ngày. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 4/1 rồi chấm dứt.

Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Bộ do ảnh hưởng của rìa xa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 (bão Pabuk), từ chiều ngày 3 đến 4/1, miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh ở các tỉnh Nam Bộ.

Hải Dương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ và Nam Bộ có mưa diện rộng hết ngày 4/1