Trung Quốc bắt nhóm người Việt buôn lậu hàng nghìn con cá sấu và khỉ

Hạnh An (t/h)|26/10/2019 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hải quan Trung Quốc thông báo đã thu giữ hơn 3.500 con cá sấu và khỉ trong vụ đột kích băng đảng buôn lậu từ Việt Nam vào nước này.

Theo đó, hải quan Nam Ninh đã thu giữ 806 con cá sấu và 2.735 con khỉ. Cuộc đột kích còn thu giữ khoảng 100.000 con cá ngựa khô. Tổng cộng 16 người, trong đó có 14 người Việt Nam, nhập tịch bất hợp pháp vào Trung Quốc đã bị tạm giam.

Cá sấu và cá ngựa được bảo vệ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, trong khi khỉ đuôi dài được bảo vệ cấp II theo luật pháp Trung Quốc.

Những con khỉ đuôi dài được buôn lậu từ Việt Nam vào Trung Quốc.

Theo giới chức sở tại, những con cá sấu được phát hiện trong cuộc kiểm tra ở thành phố Phòng Thành Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hồi tháng trước. Chúng bị nhốt trong tổng cộng 158 thùng gỗ.

Trong một chiến dịch khác, các nhân viên hải quan đã giải cứu 2.735 con khỉ đuôi dài được buôn lậu từ Việt Nam vào Quảng Tây và bắt giữ thêm 17 người.

Các con khỉ được cho là bán cho một công ty ở Quảng Tây để chuyển đến các phòng thí nghiệm sinh học.

Cuộc đột kích được tiến hành sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, khi hải quan phát hiện 70 con khỉ trong một chiếc xe tải trong một đợt kiểm tra thường lệ. Các con khỉ được cho là bán cho một công ty ở Ngô Châu, phía đông Quảng Tây.

Hạnh An (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bắt nhóm người Việt buôn lậu hàng nghìn con cá sấu và khỉ