Trung Quốc đã nâng mức ứng phó đối với công tác kiểm soát lũ lụt

Mai Anh (T/h)|16/08/2020 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, từ ngày 14 – 16/8, các khu vực gồm Tây Nam, Tây Bắc, miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ đối mặt với tình trạng mưa lũ, đi kèm với bão và mưa đá.

Ngày 14/8, Ban chỉ đạo phòng, chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó đối với công tác kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3, do những cơn mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện ở quy mô rộng lớn trên toàn quốc vào cuối tuần này.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 14/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp từ ngày 14 – 16/8, các khu vực gồm Tây Nam, Tây Bắc, miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ đối mặt với tình trạng mưa lũ, đi kèm với bão và mưa đá.

Bộ trên đã hối thúc chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình và tăng cường công tác phòng, chống các thảm họa có thể xảy ra.

Trung Quốc có hệ thống thang bậc phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ gồm 4 mức, trong đó cấp độ 1 là nghiêm trọng nhất.

Mai Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc đã nâng mức ứng phó đối với công tác kiểm soát lũ lụt