Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

Mai An (t/h)|19/03/2020 13:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính phủ Trung Quốc đã cho phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng với vaccine đầu tiên được phát triển để chống lại dịch bệnh Covid-19.

Loại vaccine tái tổ hợp ngừa nCoV do công ty sản xuất vaccine toàn cầu Cansino Biologics tại HongKong phối hợp Viện Kỹ thuật Sinh học, Viện nghiên cứu Quân y Trung Quốc sản xuất đã được chấp thuận thử nghiệm lâm sàng.

Theo đó, giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng là kiểm tra xem vaccine mới có an toàn trên người hay không. Sẽ có 108 người tham gia vào đợt thử nghiệm kéo dài từ nay tới 31/12.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng khắp thế giới, hàng chục quốc gia và khu vực đang tham gia một “cuộc đua vaccine”. Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức y tế nước này cho biết vaccine COVID-19 đầu tiên được phát triển ở Mỹ cũng đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ngày 16/3 trên 45 tình nguyện viên khỏe mạnh.

Ảnh minh họa.

Các nhà phân tích cho rằng với những lợi thế như trong việc đẩy nhanh quy trình kiểm tra và phê duyệt, Trung Quốc dự kiến sẽ đi đầu trong việc đưa vaccine ra thị trường.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã huy động hàng loạt các trường đại học ở nước này tham gia vào nghiên cứu vaccine Covid-19. Có trường đã phân lập được kháng thể với hoạt tính trung hòa rất mạnh đối với SARS-CoV-2 từ máu của bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục, dùng để tạo ra chế phẩm kháng thể trung hòa lấy từ người có độ tinh khiết cao, giúp bảo vệ miễn dịch trong ngắn hạn khoảng 3 tuần. Chế phẩm này cũng đang chuẩn bị được thử nghiệm trên động vật.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19