Trung Quốc tuyên bố Vũ Hán không còn bệnh nhân Covid-19

Lê Mai (t/h)|27/04/2020 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc vừa tuyên bố tâm dịch Vũ Hán điều trị thành công toàn bộ các bệnh nhân COVID-19 ở thành phố này.

Tại buổi họp báo, ông Mễ Phong, người phát ngôn NHC, cho biết: “Vào ngày 26/4, số bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán bằng 0 nhờ nỗ lực chung của Vũ Hán và đội ngũ nhân viên y tế từ khắp đất nước”.

Thông báo trên được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi một bệnh nhân từng trong tình trạng nghiêm trọng tại Vũ Hán xuất viện, đây cũng là ca nhiễm nCoV nặng cuối cùng còn lại của tỉnh Hồ Bắc. Bệnh nhân cuối cùng xuất viện là một cụ ông 77 tuổi họ Đinh.

Như vậy, sau gần 20 ngày dỡ bỏ phong tỏa, Vũ Hán cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình và được đưa vào nhóm nguy cơ thấp. Nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động trở lại trong khi các học sinh cuối cấp 3 đang chuẩn bị trở lại trường vào đầu tháng 5.

Người dân tại công viên bên bờ sông Hankou vào ngày 9/4 sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ở Vũ Hán.

Dù vậy, Vũ Hán vẫn chưa đưa ra các thông báo nới lỏng quản lý các khu dân cư. Bên cạnh đó, các diễn biến tích cực ở Vũ Hán không đồng nghĩa với việc địa phương này và cả đại lục nói chung đã hết nguy cơ tái bùng phát COVID-19 nếu không có động thái phòng bị kịp thời.

Vũ Hán là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở Trung Quốc, với 46.452 ca nhiễm, chiếm 56% số trường hợp nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc. Số ca tử vong ở đây là 3.869 trường hợp, tương đương với 84% số người chết vì dịch bệnh của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa thành phố 11 triệu dân vào ngày 23/1, cấm mọi người vào hoặc ra khỏi Vũ Hán. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt buộc người dân ở trong nhà và kéo dài 76 ngày cho đến khi chính thức được dỡ bỏ hôm 8/4.

Hiện chính phủ Trung Quốc tập trung ngăn chặn những trường hợp nhập khẩu Covid-19, nhất là tỉnh biên giới phía đông bắc Hắc Long Giang. Tỉnh này gần đây chứng kiến một số lượng lớn các trường hợp mắc Covid-19 là công dân Trung Quốc trở về từ Nga.

Lê Mai (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc tuyên bố Vũ Hán không còn bệnh nhân Covid-19