Trước không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi ấm nóng 32,8 độ C

26/01/2018 04:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hôm qua (25/1), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam. Đầy nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục tăng cao và đạt mức đỉnh điểm trong đợt ấm áp này.

Láng (Hà Nội) lên mức 27,7 độ C

Lúc 19h ngày 25/1, các trạm khí tượng Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) lên mức 27,7 độ C; TX Sơn Tây (Hà Nội) 28,2 độ C. Hoài Đức (Hà Nội) và Tuần Giáo (Lai Châu) cao hơn 29 độ C, Ba Vì (Hà Nội) và TX Hà Nam (Hà Nam) đều lên đến 28,5 độ C. Bắc Mê (Hà Giang) 29,4 độ C; Mai Châu (Hòa Bình) tăng lên 30,1 độ C; Sông Mã (Sơn La) 30,2 độ C. Yên Châu (Sơn La) lên tới 30,5 độ C. Mường La (Sơn La) ấm nóng nhất 32,8 độ C.

Hiện khối không khí lạnh từ phía bắc sáng sớm nay (26/1) đã tiến sát vùng biên giới phía bắc nước ta. Dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau là khu vực phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống. Phía đông Bắc Bộ có mưa đều khắp, phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay nổi gió đông bắc cấp 5-6. Giật cấp 7, biển động. Vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông, có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh, độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 14-16 độ C, vùng núi từ 9-11 độ C, Sa Pa (Lào Cai) hạ xuống 7-9 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội dao động từ 15-17 độ C, vùng cao 11-13 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 5-7 độ C.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi ấm nóng 32,8 độ C