Trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh: Nỗ lực hết mình cho sự nghiệp trồng người

31/12/2015 07:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vừa qua, trường THPT Hoành Bồ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1970-2015). Đến dự và chúc mừng nhà trường có đại diện nhiều đơn vị trực thuộc sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoành Bồ cùng các thế hệ thầy cô, học sinh của nhà trường.

Vượt mọi khó khăn, thử thách

Từ những năm 1979 trường mới chỉ có 2 dãy nhà cấp 4; 1 khu tập thể giáo viên nhỏ bé xây bằng gạch ba banh do chính giáo viên và học sinh nhà trường tự lao động đóng gạch xây dựng lên. Trường có một xưởng mộc để sửa chữa bàn ghế phục vụ công tác dạy và học. Có một dãy nhà ở nội trú cho các em học sinh ở xa như ở các xã Đại Yên, các xã vùng cao…

Vào năm 1984, cả trường mới có được một chiếc tivi đen trắng để cập nhật thông tin đời sống xã hội. Vào thời ấy, thầy trò phải thường xuyên lên rừng chặt tre nứa, lấy hoành để tự làm nhà ở, phòng học. Thầy cô đến đây nhanh chóng thích nghi và trở thành “thợ rừng” giỏi giang còn với học sinh, các em đi học xa xôi, có em phải đi bộ mấy chục cây đường rừng mới tới lớp.

Cô Đặng Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường THPT Hoành Bồ - Quảng Ninh
Cô Đặng Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh

Bước vào những năm 1990, Trường THPT Hoành Bồ dần dần khởi sắc. Công cuộc đổi mới của đất nước đã mang lại cho huyện Hoành Bồ nói chung, Trường THPT Hoành Bồ nói riêng một diện mạo mới. Với sự trẻ trung năng động, tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” các thầy cô giáo đã mang trí tuệ, sức trẻ của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Gần nửa thế kỷ qua, bám sát những định hướng của ngành, Trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, duy trì sĩ số học sinh gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tăng đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đến nay Trường THPT Hoành Bồ đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, tỉnh.

45 năm vươn mình lớn mạnh!

Nhìn lại chặng đường 45 năm, với những ai đã từng công tác, học tập dưới mái trường THPT Hoành Bồ đều vui mừng, phấn khởi và tự hào vì sự lớn mạnh không ngừng của nhà trường.

Đầu tiên phải nói đến sự trưởng thành của các thế hệ thầy, cô giáo. Nhiều thầy, cô sau một thời gian cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường đã tiếp tục nhận công tác khác. Dù ở cương vị mới, các thầy cô vẫn pháy huy cao độ tinh thần, nhiệt huyết với nghề “trồng người”.

Tự hào hơn nữa là sự trưởng thành và thành đạt của bao thế hệ học trò. Gần nửa thế kỉ qua, dưới chiếc nôi đào tạo của Trường THPT Hoành Bồ, các thế hệ học sinh nối tiếp nhau sải cánh tung bay trên bầu trời mơ ước. Họ đã góp phần xây dựng quê hương Hoành Bồ nói riêng, đất nước ta nói chung.

Có thể nói sự nghiệp giáo dục của nhà trường đóng góp một phần không nhỏ trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, cho tỉnh nhà và cho đất nước.

tangtruong

Đại diện Huyện ủy Hoành Bồ tặng bức trướng chúc mừng

Sau rất nhiều cố gắng nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục phát triển quy mô trường lớp, đồng bộ và toàn diện. Tháng 8 năm 2010 Trường THPT Hoành Bồ đã được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia.

Bám sát những định hướng của ngành, nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, duy trì sĩ số học sinh gắn liền với đổi mới chương trình giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục

Song song với giáo dục văn hóa, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai các trò chơi dân gian trong các dịp khai giảng, kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường, thi văn nghệ, làm tập san, thi học sinh duyên dáng, thanh lịch; tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, kí cam kết về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; nghiên cứu khoa học kỹ thuật; hùng biện tiếng Anh; trải nghiệm sáng tạo;…Những phong trào này đã tạo nên môi trường học tập an toàn thân thiện, tạo hứng thú cho mỗi học sinh khi tới trường.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Trường THPT Hoành Bồ tự hào với hành trang đang có để bước đi trên chặng đường giáo dục còn nhiều gian nan phía trước. Tiếp tục thực hiện chiến lược giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 với Mục tiêu xuyên suốt của nhà trường là giữ vững quy mô trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục theo tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tạo nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, mở rộng khuôn viên, khu vui chơi cho học sinh trên cơ sở thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chương trình giáo dục của ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoành Bồ thực sự lớn mạnh, trưởng thành về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về quy mô phát triển, về chất lượng giáo dục. Với tất cả tâm huyết, trách nhiệm, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để ngôi Trường THPT Hoành Bồ trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện Hoành Bồ.

Minh Tuấn – Thắng Toàn ( Môi trường & Cuộc sống )


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh: Nỗ lực hết mình cho sự nghiệp trồng người