TT-Huế: Vùng quê trở thành điểm nóng “rác thải xây dựng”

Phạm Thi|29/03/2017 07:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đặc biệt, từ khi công trình xây dựng của Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế được khởi công, tình trạng nhiều bãi rác cao từ 2-3m, bị đổ trộm , đổ chui  xuất hiện nhiều hơn, khiến nhiều người dân bức xúc.

(Moitruong.net.vn) Thời gian qua, nhiều vùng quê, ven thành phố Huế bỗng nhiên trở thành địa điểm thuận lợi để các công trình xây dựng trên địa bàn xả rác thải xây dựng(RTXD), gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngổn ngang rác thải

Nhiều tuyến đường vùng ven thành phố Huế như: đường quốc lộ 49, khu vực xã Phú Phượng, xã Thủy Vân,  xã phú Mậu … xuất hiện nhiều nhiều đống RTXD  đổ ngổn ngang  gây ảnh hưởng không nhỏ đến vệ sinh môi trường và cuộc sống nhiều hộ dân nơi đây.

Ông Lê Cháu, một hộ dân thôn La Ỷ (xã Phú Phượng, huyện Phú Vang), vùng ven TP.Huế bức xúc cho biết: “Cách đây không lâu, khi bắt gặp tài xế chở đất đá, RTXD ra đây, nhiều hộ dân tới hỏi và ngăn cấm thì họ thương lượng, nói đây là đất nên bà con cho đổ một hai xe, vì đây là vùng đất khá trũng. Khi đổ xuống mới biết đất thì ít mà gạch đá thì nhiều nên không cho họ đổ nữa mà báo ngay chính quyền thôn, xã. Từ đó,  họ đổ trộm vào buổi trưa vắng người, vào ban đêm, dù nhiều người rình bắt quả tang nhưng khi phát hiện thì xe tải bỏ tháo chạy không được bắt được. Có hôm tôi ngủ sớm, sáng mai thấy xuất hiện hai đống rác to đùng, cao 2-3m, đường xá bụi bặm, đất đá văng khắp nơi, thấy mà lo lắng, không biết liệu có còn bị đổ trộm nữa không”.

IMG20170329095240 (1)

Đất cát và gạch đá chất thành đống 

Theo nhiều người dân, những xe chở RTXD này từ các công trình xây dựng của Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế đang thi công trên địa bàn phường Vỹ Dạ gần xã Phú Thượng. Những xe này múc đất, theo đường Nguyễn Sinh Cung chở về khu vực thôn La Ỷ đổ trộm.

Vừa qua, sau khi chính quyền xã đến tìm hiểu và liên hệ các cơ quan ban ngành để giải quyết, thì tình trạng đổ rác trộm đã được tạm yên ắng khoảng hơn 10 ngày qua.

Tại xã Thủy Vân (tx.Hương Thủy), thời gian qua, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường Tự Đức- Thuận An thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương, tình trạng đổ trộm RTXD, xà bần cũng diễn ra nhiều điểm.

1.

Người dân bức xúc và phản ánh chính quyền về hiện trạng đổ rác bừa bãi

“Các xe chở đất đổ ở khu vực này, xã tổ chức kiểm tra nhiều lần, các tài xế đều có giấy phép. Riêng RTXD, các loại nhựa, bao bì đều đổ trộm ban đêm, vào giữa trưa vắng người nên rất khó bắt giữ, xử lý”, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Thủy Vân lo lắng.

Tại xã Phú Mậu (huyện Phú Vang), nhiều nền đất (đã được quy hoạch bán đấu giá) hai bên tuyến đường WB3 chạy qua địa bàn xã cũng tràn ngập đất thải được chở từ các công trình của Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế đang thi công ở phường Vỹ Dạ.

 Ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết: “Các đơn vị thi công đã thỏa thuận với người dân để đổ đất nâng nền. Xã có cử lực lượng đi kiểm tra loại đất, xem có RTXD hay không, nhằm tránh ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa đang sản xuất của người dân”

Cần sớm quy hoạch tập trung RTXD

Theo ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế cho rằng, hiện nay ban quản lý đang báo cáo UBND tỉnh xin làm bãi đổ thải chung của dự án. Việc giải quyết RTXD đang gặp khó khăn do thành phố cũng như tỉnh chưa có quy hoạch điểm đổ chung. Cho nên, trong quá trình lập hồ sơ, các đơn vị thi công phải chủ động làm việc với các địa phương để chọn, thỏa thuận thống nhất điểm đổ rồi báo cáo lại với ban quản lý.

 “Đây cũng là bất cập, khó khăn của tỉnh và thành phố bởi không chỉ riêng dự án cải thiện nước thành phố mà rất nhiều công trình xây dựng trên địa bàn đều thiếu điểm đổ RTXD. Các nhà thầu thi công dự án đều được ban phê duyệt điểm đổ. Do vậy, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng này”, ông Khánh khẳng định.

Không chỉ RTXD của dự án Cải thiện môi trường nước, mà rất nhiều công trình xây dựng trên địa bàn TP Huế, từ công trình nhà nước cho đến tư nhân, đều đang vấp phải tình trạng khó khăn trong việc xác định khu vực đổ RTXD. Do đó, mong rằng thời gian tới, UBND tỉnh, thành phố Huế cần sớm tìm giải pháp, khắc phục tình trạng nan giải trên. Quy hoạch tập trung khu vực tập kết rác thải xây dựng… tránh tình trạng đổ rác bừa bãi, tràn lan khắp vùng quê, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây.

Phạm Thi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế: Vùng quê trở thành điểm nóng “rác thải xây dựng”