Tự ý dùng máy thở ôxy tại nhà vô cùng nguy hiểm

Minh Anh (t/h)|17/12/2019 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi, đặc biệt là bụi mịn, nhiều người tìm mua các bình oxy mini về thở, mà không ý thức được nguy hiểm.

Trong thời tiết giao mùa, Hà Nội và TP.HCM luôn bị xếp vào nhóm các thành phố ô nhiễm không khí nhất bởi nồng độ khói bụi, đặc biệt là bụi mịn tăng cao nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới Sức Khỏe con người. Lợi dụng thực tế này, nhiều trang thương mại điện tử quảng cáo việc sử dụng bình oxy mini để “cung cấp nguồn không khí sạch”.

Thông thường, bình oxy quảng cáo chỉ cần thiết trong những trường hợp bệnh nhân bị bệnh tim, bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, một số loại bình oxy lại được quảng cáo “bổ sung năng lượng để luyện tập thể thao”, “sử dụng để có nguồn không khí sạch nhất cho sự sống”, “khi mệt mỏi, căng thẳng, người già suy nhược cơ thể, khó ở”.

Ảnh minh họa

Thậm chí, tại một số phòng spa, nhân viên làm đẹp còn quảng cáo hít thở oxy trong những phòng thở oxy của spa để vừa làm sạch da, sáng da, “đánh bay” hết mệt mỏi, căng thẳng.
Trong bối cảnh không khí ô nhiễm nghiêm trọng, một số loại bình oxy mini quảng cáo cung cấp thêm không khí sạch để hít thở, “xua tan” bụi mịn… Nghe lời quảng cáo, rất nhiều người dân tìm mua các sản phẩm bình oxy mini bất chấp chưa hiểu rõ về cơ chế hoạt động và cả tác dụng với sức khỏe.

Tuy nhiên, mọi người cần hết sức thận trọng trong việc tự ý sử dụng ôxy tại nhà. Trong y học, ôxy được coi là thuốc và không sử dụng liệu pháp ôxy cho người bình thường. Việc sử dụng liệu pháp ôxy phải có chỉ định chính xác về liều lượng và thời gian hay nói cách khác phải có chỉ định của bác sỹ.

Trước khi cho bệnh nhân thở ôxy, các bác sỹ phải kiểm tra (đo ôxy qua mao mạch đầu ngón tay hoặc phân tích khí máu động mạch). Ở Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội hiện nay đang sử dụng đo khí máu mao mạch để kiểm tra. Khi thở bằng bình ôxy dù ai cũng cần phải theo dõi chặt chẽ, tuân thủ chặt chẽ về thời gian cũng như liều lượng. Bởi vậy việc tự ý sử dụng ôxy rất nguy hiểm.

Trong trường hợp lạm dụng thở ôxy tùy tiện đặc biệt là người không bị bệnh, không có chỉ định sử dụng ôxy liệu pháp sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy như:

Gây ức chế trung tâm hô hấp, làm chậm nhịp thở, giảm thông khí… Nếu không được làm ẩm tốt, không được đảm bảo về nhiễm khuẩn sẽ gây viêm phổi, tạo cảm giác khó chịu. Thở ôxy lâu dài không có chỉ định có thể tổn thương phế nang, mao mạch và phổi. Cơ thể có thể mệt mỏi, ù tai, chóng mặt. Với trẻ nhỏ mà thở ôxy quá nhiều sẽ bị xơ hóa võng mạc, bong võng mạc, gây ra mù mắt và xơ phổi.

Các chuyên gia còn đặc biệt cảnh báo hiểm họa cháy nổ khi tự ý sử dụng bình oxy tại nhà. Ví dụ nếu không may làm rò rỉ bình khí trong nhà có người hút thuốc lá hoặc ổ điện bị hở, thậm chí cả khi bật tắt công tắc điện… cũng có nguy cơ bùng phát cháy nổ bất ngờ.

Các chuyên gia cảnh báo biện pháp duy nhất để giảm thiểu tác hại do ô nhiễm không khí là đeo khẩu trang khi ra đường. Ngoài ra, mỗi người cần chăm chỉ vận động bằng cách đi bộ/ chạy bộ 30 phút mỗi ngày để có hệ tim mạch và hô hấp khỏe mạnh. Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, chú ý uống sữa, ăn các loại trái cây như cam, chanh, quýt, bưởi. Khi cơ thể có đầy đủ hồng cầu sẽ tự khắc cung cấp đầy đủ oxy cho cơ thể một cách bình thường nhất, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

Minh Anh (t/h)

Bài liên quan
  • Cấp thiết nâng cao công tác bảo vệ rừng
    Moitruong.net.vn – Theo dự báo, năm 2020 tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ rừng và nguy cơ gây cháy rừng rất cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự ý dùng máy thở ôxy tại nhà vô cùng nguy hiểm