Tuần lễ về Trắc địa thế giới năm 2019 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

T.Minh (TH)|05/07/2017 21:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

(Moitruong.net.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Tuần lễ làm việc của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới năm 2019 với chủ đề “Vì quyền dữ liệu không gian của mỗi công dân” sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 22 – 26/4/2019.

Sáng ngày 04/7, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Tuần làm việc của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới (FIG Working Week) năm 2019. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu và Hội Trắc địa – Bản đồ – Viễn thám Việt Nam; các Vụ chức năng của Bộ; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Bạch Giang, Chủ tịch Hội Trắc địa – Bản đồ – Viễn thám Việt Nam cho biết, Tuần làm việc của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới (FIG Working Week) là diễn đàn quốc tế hàng đầu dành cho những người làm công tác khảo sát đo đạc trên toàn thế giới được tổ chức thường niên, luân phiên giữa các quốc gia. Năm 2019, FIG Working Week được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Vì quyền dữ liệu không gian của mỗi công dân” sẽ diễn ra từ ngày 22-26/4.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trên 300 báo cáo khoa học sẽ được trình bày đồng thời tại 10 Tiểu ban trong 3 ngày. Năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (1959-2019), Ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Trắc địa – Bản đồ – Viễn thám Việt Nam (1989-2019).

Các hoạt động của “FIG Working Week 2019” tại Việt Nam sẽ được tổ chức theo thông lệ và quy tắc của FIG với thời gian 5 ngày bao gồm Phiên khai mạc, các Phiên họp toàn thể, họp chuyên ban và Phiên bế mạc. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ có khoảng 50 gian triển lãm của các hãng thiết bị, hãng phần mềm, các công ty trên thế giới… Nhiều hoạt động chuẩn bị cho “FIG Working Week 2019” rất có ý nghĩa khác như tổ chức các mạng lưới các nhà trắc địa trẻ Việt Nam để tham gia mạng lưới các nhà trắc địa trẻ của FIG; phối hợp với Văn phòng FIG mở chuyên trang thông tin điện tử www.fig.net/fig2019; phối hợp với Ủy ban chuyên môn của FIG tổ chức hội thảo quốc tế tại Hà Nội; vận động viết báo cáo khoa học và vận động tài trợ cho FIG Working Week 2019; ….

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, Tuần lễ làm việc của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới tổ chức tại Việt Nam không chỉ là dịp để thúc đẩy hội nhập quốc tế cho những người đang làm công tác trắc địa, bản đồ, viễn thám và quản lý đất đai Việt Nam; mà còn là điều kiện cho các nhà trắc địa tại Việt Nam tiếp xúc với các nhà trắc địa trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Vì thế, để Tuần lễ làm việc của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới năm 2019 diễn ra đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ lên kế hoạch cụ thể tổ chức Hội nghị khoa học toàn ngành đo đạc và bản đồ năm 2018. Từ kết quả Hội nghị này sẽ tuyển chọn các báo cáo tiêu biểu của Việt Nam để trình bày tại Tuần làm việc của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới năm 2019.

T.Minh (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần lễ về Trắc địa thế giới năm 2019 sẽ được tổ chức tại Việt Nam