Túi “khổng lồ” trữ nước ngọt, giải pháp ứng phó mùa hạn mặn

Mai An (t/h)|25/12/2019 09:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bến Tre là một trong số các địa phương chịu ảnh hưởng nước mặn xâm nhập sớm và sâu, lượng nước ngọt ngày càng khan hiếm khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Mặn xâm nhập sâu và sớm nhất trong 10 năm qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, là một trong số các địa phương chịu ảnh hưởng, nông dân loay hoay ứng phó.

Huyện Chợ Lách hiện có hơn 13.000 hộ nông dân sản xuất hoa kiểng, ước tính cung cấp khoảng 10 triệu sản phẩm dịp Tết 2020. Từ lâu, huyện được nhiều người gọi là “vương quốc” hay “thủ phủ” hoa kiểng miền Tây. Đây cũng là một trong 2 địa phương (cùng Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) sản xuất hoa kiểng lớn nhất miền Tây.

Túi chứa 15-30 m3 nước, có thể dùng cho nhiều mùa. Ảnh Zing

Theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, từ ngày 10/12, độ mặn tại cửa sông Cửa Đại, Cổ Chiên, Hàm Luông chảy qua tỉnh là khoảng 20 phần nghìn. Khu vực cách cửa sông khoảng 50 km, sông Vàm Mơn và nhiều nhánh sông nhỏ khác của huyện Chợ Lách đã có độ mặn khoảng 4-5 phần nghìn. Đây là đợt xâm nhập mặn sớm và nhanh nhất trong vòng 10 năm qua.

Song song với tình trạng xâp nhập mặn, Chợ Lách và nhiều địa phương khác của miền Tây đang vào mùa khô hạn, nước ngầm tại các giếng khoan hiện khan hiếm dần. Điều này càng gây thêm khó khăn cho nông dân trong sinh hoạt và tưới tiêu cho hoa kiểng.

Những ngày qua, UBND xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách chuyển về trụ sở những chiếc túi nhựa trữ nước khổng lồ và giới thiệu cho người dân. Theo nhiều người, đây là những chiếc túi to quá tưởng tượng, lần đầu tiên họ nhìn thấy.

Túi chứa nước làm bằng vải bạt nhiều lớp, phía trên có một đầu van dùng để nối ống bơm nước vào, phía dưới bố trí van xả để nối ống lấy nước ra. Túi rộng 2-3 m, dài 6-13 m, giá 1,7-2,6 triệu đồng, do một công ty tại TP HCM thiết kế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, địa phương có hơn 600 ha diện tích sản xuất, trong đó 100 ha hoa kiểng phục vụ Tết. Những ngày qua, nước mặn tiến sâu vào các kênh rạch với độ mặn hơn 2 phần nghìn, sau đó giảm xuống 0,8 phần nghìn. Người dân trữ nước, nhưng về lâu dài vẫn có thể thiếu nước tưới.

“Ưu điểm của chiếc túi này là không bốc hơi, thẩm thấu nước mặn, để chỗ nào cũng được, dễ sử dụng, xong xả nước ra, cuốn lại cất xài được cho nhiều mùa sau”, ông Sơn nói.

Ngành nông nghiệp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã yêu cầu đơn vị cung cấp điều chỉnh thiết kế cho phù hợp trước khi cung cấp hàng loạt cho người dân có nhu cầu.

Ngành nông nghiệp đã chuẩn bị nhiều kế hoạch trước tình hình hạn mặn kéo dài, sẽ chở nước tưới hỗ trợ nông dân. Vùng sản xuất cũng sẽ được thu hẹp để giảm thiệt hại, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tăng sức chịu đựng độ mặn cho cây.

Mai An (t/h)

Bài liên quan
  • TPHCM: Tăng mảng xanh làm đẹp thành phố đón Tết
    Moitruong.net.vn – UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, sở ngành tăng cường cây xanh, mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Túi “khổng lồ” trữ nước ngọt, giải pháp ứng phó mùa hạn mặn