Tunisia và Ấn Độ: Lũ quét gây thiệt hại nặng nề

Thanh Tâm (T/h)|24/09/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 23/9 tại Tunisia và Ấn Độ Trận lũ quét xảy ra sau khi khu vực này hứng chịu mưa lớn suốt 1 ngày trước đó và để lại thiệt hại lớn về người là tài sản.

>>> Khoảng 80% các bệnh ung thư có liên quan đến môi trường sống

>>> Sử dụng Robot để khám phá nguồn khoáng sản dưới đáy đại dương

Lũ quét tại Tunisia và Ấn Độ gây thiệt hại nặng nề

Được biết, trận lũ đã khiến ít nhất 5 người tại tỉnh Na –bêu, Tuynidi đã thiệt mạng, trong đó, 1 người bị giật điện và 4 người khác bị chết đuối. Có thể nói đây là số người thương vong vì lũ nhiều nhất trong lịch sử nước này.

Hiện tại, lũ quét đã cuốn trôi xe cộ, khiến đường sá bị hư hại nặng và nhà cửa của người dân chìm trong nước cao đến 20 cm. Đất canh tác cũng bị tàn phá nặng nề.

Trước tình hình trên, chính phủ đang cử một đội phản ứng nhanh tới đánh giá thiệt hại. Các trường học trong khu vực đông bắc Tunisia dự kiến sẽ đóng cửa cho đến ngày 25/9.

Cũng  trong thời gian này, lũ quét tại thị trấn Kullu, miền bắc Ấn Độ cũng khiến ít nhất 25 người mắc kẹt trên các mái nhà. Giới chức địa phương cho biết lực lượng chức năng đang sơ tán người dân và sẽ triển khai trực thăng đến giải cứu những người bị mắc kẹt.

Thanh Tâm (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tunisia và Ấn Độ: Lũ quét gây thiệt hại nặng nề