Tuổi trẻ Kiên Giang tình nguyện vì cộng đồng

Quốc Tuấn|05/03/2019 03:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tỉnh Đoàn Kiên Giang vừa khởi động Năm Thanh niên tình nguyện và Tháng Thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng”.

Năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang chọn là Năm Thanh niên tình nguyện nhằm phát huy tối đa vai trò của tuổi trẻ trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Trung Hồ-Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang cho biết, đây cũng là năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức Đại hội để tổng kết, đánh giá lại nhiệm vụ 5 năm thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp chính đáng nhất cho thanh niên trong thời điểm hiện tại và 5 năm tới. Có thể nói chưa lúc nào chúng ta lại có điều kiện thuận lợi như lúc này để tập trung, phát huy toàn bộ nguồn lực, sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh để tạo nên những “sản phẩm” khẳng định vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Trung Hồ đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên; chú trọng vai trò của chi đoàn, chi hội trong tổ chức các hoạt động tình nguyện; nâng cao hiệu quả các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông sau lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện và ra quân Tháng Thanh niên năm 2019

Ông Lâm Hoàng Sa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Năm Thanh niên tình nguyện, Tháng thanh niên và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp. Đồng thời, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia giải quyết thực hiện những công trình, phần việc thanh niên gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương; những việc khó, những vấn đề bức xúc mà xã hội đang cần ở tuổi trẻ.

Trưởng Ban Dân vận Tỉn hủy Lâm Hoàng Sa cũng đề nghị các cấp chính quyền trong tỉnh cần tập trung tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên; chỉ đạo các ngành, các lực lượng xã hội tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên nhằm phát huy tốt vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng của tuổi trẻ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Trao bảng kinh phí cho các đơn vị xây dựng công trình Thắp sáng đường quê

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã trao 40 phần quà cho gia đình dân tộc, đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Châu Thành (trị giá 500.000 đồng/phần); trao kinh phí 700 triệu xây dựng 14 công trình Thắp sáng đường quê cho 14 huyện, thành phố (50 triệu/1 công trình); trao kinh phí 120 triệu xây dựng 12 công trình vui chơi, giải trí cho thanh niên cho 12 huyện (10 triệu/1 công trình); trao tặng kinh phí 160 triệu đồng xây dựng 2 cầu nông thôn tại 2 huyện (80 triệu/1 cầu); trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình trồng cây xanh (trị giá 75 triệu đồng), công trình tuyến đường văn minh (trị giá 20 triệu đồng), công trình máy lọc nước (trị giá 8 triệu đồng); trao kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp phát triển mô hình kinh tế; trao kinh phí 70 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà nhân ái (35 triệu/căn) và trao tặng 2.000 cuốn tập cho học sinh nghèo huyện An Minh và Gò Quao. Tổng kinh phí xây dựng các công trình gần 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau buổi lễ, Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Châu Thành thực hiện các nội dung: Khởi công xây dựng Nhà Nhân ái tại xã Giục Tượng; Tham quan mô hình nuôi cá (ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa), mô hình làm Mứt khóm (ấp An Ninh, xã Bình An); Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông từ Nhà bia ghi công liệt sĩ đến Khu công nghiệp Cảng Tắc Cậu và ngược lại; Ra quân tuyên truyền lập lại trật tự đô thị và xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái tại xã Giục Tượng

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Kiên Giang tình nguyện vì cộng đồng