Tuyên dương 141 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Q. Mai (T/h)|24/10/2017 01:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2017

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Ban dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc năm 2017.

Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc miền núi, trong Kế hoạch 138 giai đoạn 2016 – 2020, thành phố dự kiến bố trí 328 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 35 dự án trường học.

Hiện nay, tại 14 xã vùng dân tộc miền núi của thành phố có 22 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông, 1 trường phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên vùng dân tộc miền núi luôn được coi trọng. Hiện nay, trên địa 14 xã vùng dân tộc miền núi có 200 giáo viên đang công tác là người dân tộc thiểu số. Các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và giáo viên được thực hiện đầy đủ. 

Tại Lễ tuyên dương, 141 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc trong năm học 2016 – 2017 được khen thưởng, chủ yếu là dân tộc Mường, Tày, Dao… và một số dân tộc thiểu số khác.

Đặc biệt, có 15 em là sinh viên học giỏi ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen, 8 em học sinh đạt giải cấp Quốc gia, cấp thành phố được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.

Q. Mai (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 141 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc