Tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô bốc mùi vì rác ngổn ngang

Phương Linh (T/h)|22/08/2019 12:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Thủ đô, thế nhưng tuyến đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gần đây xuất hiện các “bốt rác”.

Theo phản ánh của người dân phường Khương Mai (quận Thanh Xuân), tuyến đường Lê Trọng Tấn dài chưa đến 1,5km thế nhưng lại có hàng chục điểm tập kết rác, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Các xe rác thải ngày nào cũng quá tải, chất đầy ngồn ngộn, bốc mùi hôi hám.

Chưa hết, tại nhiều vị trí, cột điện bê tông, bàn ghế còn vô tư nằm ngổn ngang bên lề. Nhiều cọc sắt đâm ra ra tua tủa không được che chắn cẩn thận khiến người dân đi bộ trên vỉa hè cảm thấy rất lo lắng.

Cách vài mét lại xuất hiện những túi rác la liệt ven đường. Ảnh: LN

Rác thải ùn ứ, được quây bạt kín mít. Những hôm nắng nóng, mùi rác hôi thối sộc lên rất khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Ông Vũ Minh Đại (SN 1964) phường Khương Mai, quận Thanh Xuân cho biết chiều nào ông cũng ra đây đi tập thể dục. Việc rác thải tập kết nhiều điểm một chỗ khiến cho việc di chuyển, đi lại của người dân vô cùng khó khăn, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nếu ai không để ý thì rất dễ bị va vấp vào các khối bê tông, cột điện nằm trên vỉa hè.

“Tuyến đường này mới được cải tạo và mở rộng chưa được bao lâu, tập kết quá nhiều rác trên một đoạn đường ngắn như vậy khiến cho môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng nề. Phế thải ngổn ngang khắp lối đi còn gây nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là trẻ nhỏ” – anh Nguyễn Văn Tư (SN 1980) chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động ngày 21.8, ông Nguyễn Xuân Giang (tổ trưởng tổ 16, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) bày tỏ tuyến đường Lê Trọng Tấn đã mở rộng và nâng cấp đã được ba năm nay thế nhưng vẫn chưa có quy định cụ thể nào trong công tác quản lý. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh tình trạng rác ứ đọng này thông qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo ông Giang, để tránh ảnh hưởng đến nếp sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân, người dân rất mong công ty môi trường Hà Nội nên sớm bố trí thêm các thùng rác công cộng gần khu dân cư, đồng thời gộp điểm thu gom lại một vị trí nhất định để dễ kiểm soát và quản lý, giữ vững bộ mặt văn minh đô thị của tuyến phố trong thời gian tới.

Phương Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô bốc mùi vì rác ngổn ngang