Tuyết rơi dày thủ đô Paris gần như tê liệt

Theo Vov.vn|07/02/2018 22:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đợt tuyết rơi dày đặc nhất trong gần 1 thập kỷ qua khiến giao thông ở thủ đô Paris và nhiều tỉnh phía Bắc nước Pháp gần như tê liệt.

Thủ đô Paris và miền Bắc nước Pháp tê liệt vì tuyết

Thủ đô Paris và các tỉnh miền Bắc nước Pháp đang chứng kiến đợt tuyết rơi dày nhất trong nhiều năm qua.

Tuyết bắt đầu rơi từ rạng sáng 6/2 và kéo dài trong cả ngày, khiến ít nhất 25 tỉnh ở phía Bắc nước Pháp phải công bố tình trạng báo động ở mức 3 trên 4.

Trong chiều tối 6/2, ở một số nơi, tuyết đã dày 10 – 15cm. Đến sáng 7/2, một nửa lãnh thổ phía Bắc của Pháp ngập trong mức tuyết dày từ 10-15cm, một số nơi đến 20cm, bao gồm cả thủ đô Paris.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Pháp, đợt giá lạnh này sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới và đỉnh điểm sẽ là đêm 7/2, rạng sáng 8/2, khi nhiệt độ ở miền Bắc Pháp sẽ xuống dưới âm 10 độ C và lượng tuyết ở một số nơi có thể lên tới 25-30cm.

Diễn biến thời tiết này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Pháp, đặc biệt tại vùng Ile de France của thủ đô Paris.

Giao thông bị đình trệ nghiêm trọng. Từ chiều tối đến nửa đêm 6/2, tuyết rơi dày đã khiến cho khu vực thủ đô Paris tắc đường trầm trọng, với tổng số hơn 730km tắc đường, cao nhất trong lịch sử.


Dòng xe không thể nhúc nhích vì tuyết rơi dày

Hầu hết mọi tuyến xe bus trong vùng đều ngừng hoạt động từ chiều 6/2. Hãng đường sắt quốc gia Pháp – SNCF cũng cho biết ít nhất 50% các chuyến tàu liên vùng và liên tỉnh bị huỷ và gần như 100% các chuyến xuất bến đều sẽ muộn giờ hơn so với thông thường do tốc độ tàu phải giảm còn một nửa.

Nhiều trường học trong vùng đã phải cho học sinh nghỉ học trong ngày 7/2 do các xe bus chở học sinh đến trường không thể hoạt động trong khi người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa di chuyển bằng ô tô, trừ trường hợp khẩn cấp.

Theo Vov.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyết rơi dày thủ đô Paris gần như tê liệt