“Tuýt còi” 480 kg móng giò lợn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

04/02/2018 10:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 2/1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ lực lượng chức năng huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã phát hiện và thu giữ 480 kg móng giò lợn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách Thái Nguyên-Lạng Sơn.

Số thực phẩm bẩn bị thu giữ

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 14h, tại tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Đội Kiểm tra liên ngành huyện Phú Bình phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 12B 004.24 di chuyển từ Thái Nguyên đi Lạng Sơn do Bùi Nhật Trường ở phường Tam Thanh, T.P Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, vận chuyển một số bao dứa nghi đựng nội tạng động vật.

Qua kiểm tra các bao hàng cho thấy, bên trong đựng móng giò lợn và nội tạng (gồm dạ dày và lòng lợn) với số lượng 480 kg. Theo lời khai của lái xe thì số hàng này nhận từ một khách hàng không rõ tên gửi vận chuyển từ T.P Thái Nguyên đi Lạng Sơn.

Do số hàng trên không rõ nguồn gốc xuất xứ và cũng chưa có ai đứng ra nhận lô hàng trên nên Đội Kiểm tra liên ngành đã tịch thu lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tuýt còi” 480 kg móng giò lợn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc