(Moitruong.net.vn) – Vào lúc 14h30 ngày 7/3, trên Vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Cụm Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện một tàu vận tải mang số hiệu NB 8266 vận chuyển khoảng gần 700 tấn than không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác kiểm tra số than trên tàu NB 8266

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm kiểm tra trên Tàu NB 8266 có ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1981, cư trú tại Gia Tân, Gia Viễn Ninh Bình) làm thuyền trưởng là chủ phương tiện cùng 01 thuyền viên. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tàu NB 8266 đang vận chuyển khoảng gần 700 tấn than cám từ Quảng Ninh về Hải Dương; cả 2 người trên tàu không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than trên.

Ngày 8/3, chiếc tàu vi phạm đã được đưa về Bến Gót, thành phố Hải Phòng để cơ quan chức năng làm rõ.

Ngoài ra, theo thông tin trên báo Thanh Niên cũng trong ngày 7/3, tại khu vực Cửa Lục, vịnh Hạ Long, lực lượng biên phòng cảng Hòn Gai, thành phố Hạ Long đã bắt giữ 2 sà lan không biển kiểm soát, do Nguyễn Đức Lương, 33 tuổi và Nguyễn Văn Minh, 32 tuổi, đều trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng.

Kiểm tra trên 2 sà lan, lực lượng chức năng phát hiện 200 tấn than không có giấy tờ, hoá đơn nguồn gốc hợp pháp. Các đối tượng cùng tang vật trong vụ việc đã bị tạm giữ để điều tra.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tuýt còi” gần 700 tấn than bất hợp pháp