“Tuýt còi” xe khách chở gần 4 nghìn gói thuốc lá nhập lậu

27/04/2018 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 25/4, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã phát hiện và thu giữ gần 4 nghìn gói thuốc lá nhập lậu được vận chuyển trên xe khách trên đường đi tiêu thụ.

Số lượng thuốc lá lớn bị thu giữ – ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h55 cùng ngày,  trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện một xe ô tô khách của nhà xe Anh Huy, mang biển kiểm soát 84B – 00839 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh cho phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Khi nghe hiệu lệnh, tài xế xuống xe lấy lý do đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe phát hiện có một khoang bí mật ở sàn xe chứa thuốc lá nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 3.900 gói thuốc lá lậu hiệu Hero, Jet, 1 giấy biên nhận thế chấp xe và 1 bằng lái xe tên Trần Bá Cung, sinh năm 1979, ngụ tại xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ hàng hoá, tạm giữ phương tiện để điều tra xử lý theo quy định.

Lực lượng công an thu giữ mắt kính không rõ nguồn gốc ở cửa hàng Tăng Long – ảnh báo Đồng Khởi

Trước đó, ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện 2 cửa hàng mắt kính Tăng Long, do Phạm Thị Trong (sinh năm 1979) làm chủ; cửa hàng mắt kính Ngô Quyền, do Mai Thanh Phong (sinh năm 1983) làm chủ, địa chỉ ở Phường 3, TP. Bến Tre, đang bán gần 1.000 mắt kính không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 chủ cửa hàng không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan và khai nhận đã mua các loại mắt kính, gọng kính trên ở TP. Hồ Chí Minh, là hàng trôi nổi nên không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ số mắt kính trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tuýt còi” xe khách chở gần 4 nghìn gói thuốc lá nhập lậu