Tx. Phổ Yên (Thái Nguyên): Cần nhìn nhận khách quan về Công ty môi trường Việt Xuân Mới

Linh Trần|24/10/2017 01:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, có thông tin về việc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới (Cty Việt Xuân Mới) xả thải gây ô nhiễm đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Thông tin này cũng đã được phản ánh tới Đường dây nóng của tạp chí Điện tử Moitruong.net.vn.

>>> Thái Nguyên vẫn còn nhiều cơ sở khai thác khoáng sản gây ô nhiễm

>>> Thái Nguyên hồ điều hòa gây ô nhiễm

>>> Thái Nguyên: Ban bố tình trạng khẩn cấp hồ núi cốc

Những cáo buộc không có sơ sở

Nhằm làm rõ sự việc, phóng viên (PV) đã tìm về xã Minh Đức (Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), trực tiếp ghi nhận những ý kiến phản ánh của chính quyền và người dân địa phương.

Anh2

Trụ sở Công ty Cổ phần môi trường Việt Xuân Mới tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ghi nhận thực tế trong khuôn viên trụ sở và nhà máy của Cty Việt Xuân Mới cho thấy, đây là một cơ ngơi mới được xây dựng, bước đầu đi vào hoạt động. Toàn bộ hệ thống nhà xuổng, kho chứa và các phương tiện vận chuyển chuyên dụng đều còn rất mới.

Qua tìm hiểu được biết, Cty Việt Xuân Mới được khởi công từ năm 2015, chính thức đi vào vận hành, hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy xử lý rác thải từ tháng 4/2016.

Tại buổi làm việc với PV, ông Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND xã Minh Đức cho biết: “Khi biết Cty Việt Xuân Mới chuyên xử lý chất thải nguy hại thì hầu hết người dân trong xã đều bày tỏ lo lắng vì nguy cơ ô nhiễm môi trường. Sự việc người dân tụ tập phản ứng, chặn xe chuyên dụng của Cty Việt Xuân Mới là có thật”.

Anh1 UBND MINH Duc

Trụ sở UBND xã Minh Đức

Được hỏi về căn nguyên dẫn đến những phản ứng tiêu cực này, ông Hùng nhận định do cách đây ít lâu có mưa nhiều, một số người dân thấy có hiện tượng nước tại khu vực gần hồ điều hòa thuộc Nhà máy xử lý chất thải của Cty Việt Xuân Mới chảy ra nổi nhiều bọt nên cho rằng công ty này gây ô nhiễm môi trường”.

Ông Hùng cho biết thêm, do thấy vượt quá thẩm quyền nên đã báo cáo sự việc và đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Sau đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Thái Nguyên), Phòng Cảnh sát môi trường – PC49 cũng đã vào cuộc lấy mẫu để kiếm tra, phân tích dưới sự chứng kiến, giám sát của đại diện người dân địa phương.

Ngày 20/7/2017, kết quả có kết quả đo, phân tích các loại mẫu kiểm tra được công bố. “Theo kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thì các chỉ số đều đạt yêu cầu, nằm trong giới hạn cho phép, không thể kết luận Công ty Việt Xuân Mới gây ô nhiễm môi trường. Sau khi chúng tôi công khai kết quả đó thì nhân dân ở đây đều không có ý kiến gì khác” – ông Hoàng Văn Hùng khẳng định.

“Sự thật phải được tôn trọng!”

Trong quá trình xác minh những thông tin về việc Cty Việt Xuân Mới gây ô nhiễm môi trường tại xã Minh Đức, PV tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Hưng – Trưởng xóm 2 và ông Lương Văn Minh – Trưởng xóm Ba Quanh (xã Minh Đức).

Ông Lương Văn Minh thẳng thắn thông tin, có nhiều người dân trong xã lo sợ môi trường bị ô nhiễm là do bị hiệu ứng xấu từ những vụ việc ô nhiễm ở một số địa phương khác. Tiếp đó, ông Minh khẳng định, thông tin Cty Việt Xuân Mới xả thải gây ô nhiễm lan truyền trên mạng chỉ là những tin đồn thất thiệt, không chính xác và thiếu cơ sở. Từ khi khởi công xây dựng cho đến khi đưa vào hoạt động, phía Công ty Việt Xuân Mới chưa gây ra hệ lụy xấu nào trong khu vực.

Anh4

Chất thải các loại được bao gói cẩn thận, xếp gọn gàng trong kho chứa của Công ty Cổ phần môi trường Việt Xuân Mới

Được hỏi về độ xác thực của thông tin “Công ty Việt Xuân Mới xả thải làm chết hoa màu, vật nuôi tại địa phương”, ông Phạm Quang Hưng khẳng định không có việc này.

“Gia đình tôi ở rất gần khu vực của nhà máy. Tôi không chỉ có mặt chứng kiến, giám sát việc lấy mẫu kiểm tra mà còn là người trực tiếp xắn quần lội xuống nước để lấy mẫu và kiểm tra, tôi chẳng thấy có gì khác thường. Phải tin vào kết quả quan trắc của cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp người ta làm chuẩn, làm đúng thì mình phải ghi nhận, sự thật phải được tôn trọng!” – ông Hưng quả quyết.

PV Moitruong.net.vn đã có cuộc khảo sát tại khu vực cửa xả nước và xung quanh khu vực hồ điều hòa của Công ty Việt Xuân Mới hôm 20/10/2017.

Anh5

Ghi nhận thực tế tại thời điểm khảo sát của PV, nước và môi trường từ cống xả đến hồ điều hòa của Công ty Cổ phần môi trường Việt Xuân Mới hoàn toàn bình thường

Ghi nhận trực quan cho thấy, nước trong hồ điều hòa hoàn toàn bình thường, bèo và các loại thủy sinh khác vẫn phát triển bình thường xung quanh cũng như trong lòng hồ điều hòa, không có hiện tượng “nước sủi bọt, bốc mùi hôi thối” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với PV, vị đại diện Cty Việt Xuân Mới cung cấp đẩy đủ các văn bản, hồ sơ pháp lý gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải.

Trả lời về những thông tin công ty gây ô nhiễm khiến cư dân trong vùng bức xúc, vị đại diện Công ty nhấn mạnh: “Kết quả đo, phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện rất rõ chúng tôi không hề gây ô nhiễm. Xin lưu ý rằng, song song với việc lấy mẫu của cơ quan chức năng tỉnh thì người dân cũng lấy mẫu, lưu lại để đối chứng khi cần thiết”.

Thông tin thêm với PV, đại diện Cty Việt Xuân Mới khẳng định, mọi hoạt động, vận hành xử lý chất thải của công ty đến nay đều tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng, chính quyền. Người dân địa phương cũng hoàn toàn có thể chủ động phối hợp giám sát vì mọi thông tin và hoạt động của nhà máy đều công khai, minh bạch.

Linh Trần 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tx. Phổ Yên (Thái Nguyên): Cần nhìn nhận khách quan về Công ty môi trường Việt Xuân Mới