Úc nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã

Hùng Anh (T/h)|19/01/2019 02:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày thứ 6 hôm 18/1, đợt nắng nóng ở Úc đẩy nhiệt độ nhiều khu vực lên mức cao kỷ lục, làm chảy cả nhựa đường. 

>>>Video: Mưa giảm, nhiệt độ tăng khắp cả 3 miền

>>>Dự báo thời tiết ngày 19/1/2019: Hà Nội trời lạnh, sáng sớm có sương mù

Theo tờ Argus, tại phần lớn bang Victoria – Đông Nam Úc, nhiệt độ vượt mức 41 độ C trong ngày 18-1. Trong khi đó, ở bang New South Wales (NSW) và vùng lãnh thổ thủ đô Úc (ACT), nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại 27 khu vực hôm 17/1. Tại thị trấn Wauchope, bang NSW, đường cao tốc Oxley bắt đầu chảy nhựa hôm 17/1, buộc lực lượng chức năng phải xịt nước làm mát mặt đường để bảo đảm an toàn.

Ngày 18/1, nắng nóng kỷ lục được ghi nhận trên khắp miền Đông nước Úc khi nhiệt độ vượt 40 độ C. “Chúng tôi đã chứng kiến 5 ngày liên tục nhiệt độ lên hơn 40 độ C” – ông Blair Trewin, Cơ quan Khí tượng Úc, chia sẻ với đài ABC. Không chỉ ban ngày, nhiệt độ ban đêm cũng được ghi nhận cao kỷ lục tại khu vực Noona, bang NSW, với 35,9 độ C.

Theo báo The Straits Times, nước Úc đang trải qua giai đoạn tháng 1 nóng nhất kể từ năm 1939. Giới chuyên gia dự đoán nhiệt độ hạ xuống vào cuối tuần này nhưng sẽ tăng lại vào đầu tuần tới.

Hùng Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Úc nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã