Vân Nam (Trung Quốc): Xảy ra động đất mạnh 4,5 độ richter

Phi Hồng (t/h)|17/10/2018 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNVào hồi 13h29 ngày 17/10 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 4,5 độ richter đã xảy ra tại huyện Vũ Định, châu tự trị Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

>>>Đồng Tháp: Sắp có sản phẩm du lịch nông nghiệp sạch

>>>Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Xưởng sản xuất bim bim “siêu bẩn” xả khí thải bức tử người dân

Hiện trường một vụ động đất ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: South Asian Daily.

Ghi nhận của cơ quan quản lý thiên tai động đất tỉnh Vân Nam cho thấy, trận động đất có tọa độ 25,89 độ vĩ Bắc, 102,21 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 11.000m, địa điểm trận động đất cách trung tâm thành phố Côn Minh 107km.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thiệt hại về người và của.

Được biết, tỉnh Vân Nam là khu vực thường xuyên xảy ra động đất của Trung Quốc.

Theo cơ quan địa chấn Trung Quốc, trong 7 năm qua khu vực này đã xảy ra 119 trận động đất từ 3 độ richter trở lên, trong đó có trận động đất mạnh 6,5 độ richter tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam vào ngày 3/8/2014 khiến 615 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

Phi Hồng (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vân Nam (Trung Quốc): Xảy ra động đất mạnh 4,5 độ richter