Văn Quan (Lạng Sơn): Người dân kêu trời vì Công ty Đông Phong khai thác đá gây ô nhiễm

Thế Đoàn – Đức Hiếu|27/07/2019 23:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khói bụi mù mịt, nổ mìn gây rung nhà, tiếng ồn của máy xay đá, phương tiện chở đá lấn chiếm hết lòng đường… là nghịch cảnh đang diễn ra ngay trên khu phố nhỏ Tân An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn do Công ty CP khai thác đá Đông Phong khai thác đá gây ra.

VIDEO: Người dân kêu trời vì Công ty Đông Phong khai thác đá gây ô nhiễm

Dân khốn khổ vì ô nhiễm

Theo đơn thư của người dân khu phố Tân An gửi đến toàn soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, nhiều năm qua hoạt động khai thác đá của Công ty Cổ phần khai thác đá Đông Phong tại mỏ đá Lùng Hang liên tục gây ồn ào, bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hoạt động nổ mìn ở đây còn gây rung chuyển lớn, nứt nhà dân, các phương tiện vận chuyển đá ở đây đều là quá khổ quá tải, di chuyển với tốc độ cao trong khu dân cư gây mất an toàn giao thông.

Mỏ đá Lùng Hang án ngữ ngay giữa tuyến đường nối từ trung tâm huyện Văn Quan đến trung tâm xã Tràng Sơn

Nhận được thông tin trên, PV đã đến hiện trường mỏ khai thác đá Lùng Hang để ghi nhận sự việc. Theo quan sát, hoạt động khai thác đá diễn ra ngay ở giữa đường nối từ trung tâm huyện Văn Quan đến trung tâm xã Tràng Sơn, mặc dù tuyến đường này thường xuyên có các phương tiện giao thông của người dân qua lại, nhưng các xe vào mỏ “ăn đá” làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hàng trăm lượt xe tải lưu thông mỗi ngày gây bụi mù mịt, lấn chiếm hết lòng đường

Ông D.V.N người dân phố Tân An bức xúc : “Mỏ đá làm ở đây ô nhiễm lắm, nhất là khói bụi từ quá trình xay xát đá gây ảnh hưởng đến ruộng nương và sản xuất nông nghiệp của chúng tôi. Những lúc nổ mìn là làm rung chuyển nhà cùng bụi mù mịt bay lên trời, đến lúc các cơ quan chức năng kiểm tra thì lúc ấy nổ không nghe tiếng còn ngày thường thì nổ to rung cả nhà. Các xe ra vào chở đá toàn xe trọng tải lớn, có biểu hiện quá khổ quá tải đi lại rầm rập làm rung nhà và bụi lắm”.

Công nhân khoan nổ mìn khai thác đá ở trên cao nhưng không được Công ty khai thác đá Đông Phong trang bị đầy đủ bảo hộ lao động tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động bất cứ lúc nào

Theo người dân phố Tân An, tiếng nổ mìn khai thác đá thường xuất hiện vào khoảng 11 giờ trưa hoặc 17 giờ, có những đợt lượng thuốc nổ lớn khiến đá văng khắp nơi, gây chấn động mạnh, bụi đá bao trùm, đặc quánh đến nghẹt thở nhanh chóng lan rộng đến tận khu nhà dân. Nhiều nhà ở đây có vài ba vết nứt chiều dài từ 50cm đến 1m. Không những thế, khu vực xay nghiền đá cũng đặt ngay gần nhà dân, tiếng ồn và bụi từ hoạt động này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của nhân dân.

Trong quá trình nghiền, sàng đá không được Công ty khai thác đá Đông Phong bố trí hệ thống dập bụi nên bụi mù mịt gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 

Bà Hoàng Thị Chính, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng phố Tân An cho biết: “ Thực tế về bụi thì bụi rất nhiều, mùa nóng thì mù mịt luôn, cái tiếng ồn thì không phải ngày nào nó cũng giống ngày nào, như hôm vừa rồi có hộ để cái bát trên bàn nó còn rơi xuống vỡ tan. Cũng phản ánh với chủ mỏ đá tuy nhiên họ nói cái lượng thuốc nổ đấy vẫn cho phép, đấy là tình trạng chung thôi, dân kêu thì kêu họ bảo thế!”.

Bà Chính cũng tỏ rõ quan điểm: “Mỏ đá này nằm gần khu dân cư rất phức tạp, không hợp lý. Tuy nhiên, khi có ý kiến lên huyện thì huyện bảo không thể tạm dừng được mỏ đá, tại vì cái này trên Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Lạng Sơn họ đã cấp phép cho rồi, không thể dừng được”.

Người dân khu phố Tân An đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này lên các cơ quan chức năng của địa phương, nhiều đoàn kiểm tra của huyện Văn Quan và tỉnh Lạng Sơn đã về thẩm định đánh giá mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra bình thường và người dân vẫn phải chịu đựng sự ôm nhiễm khói bụi, tiếng ồn và nguy hiểm giao thông.

Cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm

Để làm rõ thực trạng mỏ đá hoạt động gây ô nhiễm môi trường, PV Moitruong.net.vn đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Hùng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan, ông Hùng cho biết: “Liên quan đến hoạt động nổ mìn, qua đánh giá và xem xét, nhìn chung doanh nghiệp chấp hành tốt theo cái được cấp phép. Hoạt động quan trắc môi trường theo đúng quy định, qua xem xét, đánh giá nhìn chung các chỉ số được quan trắc chưa có gì vượt qua giới hạn cho phép trong báo cáo tác động môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các thủ tục để khai thác mỏ thì Doanh nghiệp cơ bản có đầy đủ và việc này cũng đã được các cơ quan ban nghành của tỉnh cũng kiểm tra, đánh giá rồi, cái gì còn hạn chế như khói bụi, ô nhiễm cũng đã được chỉ ra và chỉ đạo doanh nghiệp khắc phục theo các ý kiến của cơ quan chức năng”.

Ông Hoàng Văn Hùng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan khẳng định hoạt động khai thác đá ở mỏ Lùng Hang là hợp pháp

Mới đây nhất, ngày 22/7/2019, Công an huyện Văn Quan đã có buổi làm việc với Công ty khai thác đá Đông Phong tại mỏ khai thác đá Lùng Hang. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi làm việc, trong biên bản chỉ gói gọn 4 dòng nêu thực trạng tại mỏ: “Quá trình hoạt động khai thác công nhân trực tiếp sản xuất chưa được trang bị thiết bị bảo hộ lao động. Tại kho lưu giữ chất thải nguy hại (dầu thải) tạm thời có biển cảnh báo. Nhà ăn không có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Biên bản làm việc kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” giữa Công an huyện Văn Quan với Công ty CP khai thác đá Đông Phong

Nhưng theo ghi nhận của PV tại hiện trường ngày 26/7/2019 và những tài liệu mà người dân cung cấp. Hoạt động khai thác, vận chuyển đá của Công ty khai thác đá Đông Phong tại mỏ đá Lùng Hang vẫn gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn, mặc dù mỏ đá chỉ cách trụ sở UBND huyện Văn Quan khoảng 1km.

Với những gì ông Hùng khẳng định với PV về mỏ đá của Công ty CP khai thác đá Đông Phong tốt như vậy, thì tại sao người dân nhiều năm qua vẫn phải đội đơn đi kêu cứu khắp nơi vì tình trạng công ty này khai thác đá gây ô nhiễm môi trường?. Liệu cơ quan chức năng của huyện Văn Quan và tỉnh Lạng Sơn có “công tâm” trong quá trình kiểm tra Công ty khai thác đá Đông Phong trong việc chấp hành luật về bảo vệ môi trường và an toàn lao động?

Có hay không sự bao che của các cơ quan chức năng đối với Công ty khai thác đá Đông Phong? Trách nhiệm của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đến đâu trong vấn đề này?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thế Đoàn – Đức Hiếu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn Quan (Lạng Sơn): Người dân kêu trời vì Công ty Đông Phong khai thác đá gây ô nhiễm