Việt Nam: 3 quý chịu 14 loại hình thiên tai, 175 người chết và mất tích

28/09/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê chưa đầy đủ từ Tổng cục Phòng chống Thiên tai Bộ NN-PTNT, từ đầu năm tới nay, cả nước xảy ra 14 loại hình thiên tai khiến 175 người chết và mất tích.

Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Học người Pháp ‘quét’ rác nhựa ra khỏi đất nước

Thiệt hại do thiên tai gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Ảnh minh họa

Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 14 loại hình thiên tai bao gồm: 6 cơn bão, 5 ATNĐ, 212 trận dông, lốc sét, 12 trận lũ quét, sạt lở đất, 4 đợt rét đậm, rét hại,…

Thiệt hại về thủy lợi và giao thông cũng khá nghiêm trọng với hơn 332,82 km đê, kè, kênh mương và bờ bao bị sạt trượt. Hơn 55,6 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; hơn 8,4 triệu m3 đất đá đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt.

Thiên tai liên tiếp xảy ra khiến gần 1.700 nhà bị đổ, sập và hơn 31 nghìn nhà bị hư hại, tốc mái; 175 người chết và mất tích, 105 người bị thương. Nông nghiệp thiệt hại về chăn nuôi và thủy sản, hơn 214 nghìn ha lúa và hoa màu bị đổ dập. Hơn 24 nghìn ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ. Khoảng 26.590 con gia súc và 450.851 con gia cầm bị chết; 11.114 ha thủy sản bị ngập, mất.

Ước tính thiên tai gây ra tổng thiệt hại về kinh tế là trên 12.356 tỷ đồng.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam: 3 quý chịu 14 loại hình thiên tai, 175 người chết và mất tích