Việt Nam dự kiến triển khai thiết bị thu gom rác trên sông của Hà Lan

Ngọc Linh (t/h)|28/10/2019 05:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự kiến Việt Nam chuẩn bị triển khai thiết bị giống như một nhà thuyền nổi với thiết kế dài 24 mét, có khả năng lọc và giữ lại các rác thải trôi nổi trên sông.

The Ocean Cleanup – tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Hà Lan, đã ra mắt một thiết bị thu gom rác trôi nổi trên sông với tên gọi “The Interceptor” (tạm dịch Lá Chắn).

Trong thông báo ngày 26/10 ra mắt sản phẩm trên, Giám đốc điều hành, nhà sáng lập The Ocean Cleanup và cũng là người sáng chế thiết bị, anh Boyan Slat, 25 tuổi, nêu rõ thiết bị này sẽ thực hiện chức năng là “lá chắn” ngăn rác thải trôi nổi trên các con sông ô nhiễm đổ ra biển.

Được ra mắt tại cảng Rotterdam, “The Interceptor” giống như một nhà thuyền nổi – một sà lan đặc biệt – với thiết kế dài 24 mét, có khả năng lọc và giữ lại các rác thải trôi nổi trên sông. Thiết bị này vận hành hoàn toàn tự động và dựa vào nguồn năng lượng Mặt trời.

Sau khi được bố trí tại các vị trí chiến lược trong hệ thống dòng chảy của sông, tấm chắn của thiết bị sẽ tự động thu gom rác trôi nổi vào “họng” của “The Interceptor” và sau đó lượng rác thải đó sẽ được băng chuyền đưa tới một trong 6 khoang chứa rác đi kèm thiết bị.

The Interceptor giống như một nhà thuyền nổi có khả năng lọc và giữ lại các rác thải trôi trên sông

Theo anh Slat, “The Interceptor” có khả năng chở theo 50m3 rác thải nhựa. Hiện chiếc máy có giá vào khoảng 775.000USD.

Sau khi tất cả các khoang chứa rác đều đã đầy ứ, một máy tính gắn trên thiết bị sẽ gửi thông tin này về cho các nhà điều hành địa phương để xử lý 6 khoang rác thải này theo phương thức được mô tả “đơn giản như cách bạn làm sạch máy hút bụi của mình.”

Dự án này sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề rác thải trôi nổi tại khoảng1.000 con sông ô nhiễm trên toàn thế giới trong vòng 5 năm, vốn chiếm tới 80% lượng rác thải nhựa toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, có 2 máy The Interceptor đang được triển khai, một tại Jakarta (Indonesia) và một ở Malaysia. Máy thứ 3 dự kiến sẽ được triển khai tại Việt Nam.

Hồi đầu tháng, The Occean Cleanup thông báo một con tàu đặc biệt được thiết kế nhằm “dọn rác” trong lòng các đại dương đã tiến hành đợt thu gom rác thải nhựa tại đảo rác Thái Bình Dương, khu vực có diện tích 1,6 triệu km² nằm giữa Hawaii và California, Mỹ.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan
  • Tái chế CO2 thành vải vóc
    Moitruong.net.vn – Việc thải hàng tỷ tấn khí carbon dioxide (CO2) vào bầu khí quyển mỗi năm đã khiến cho ngày càng gia tăng mối đe dọa về biến đổi khí hậu toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam dự kiến triển khai thiết bị thu gom rác trên sông của Hà Lan