Việt Nam – Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Theo Monre|07/02/2018 02:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 6/2/2018, tại Trụ sở Cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Daniel J. Kritenbrink – tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ.

Về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ có Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam – Daniel J. Kritenbrink; Ông Jason McInerney, Trưởng phòng Môi trường và Khoa học của Đại sứ quán; Đại diện lãnh đạo Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với ngài Daniel J. Kritenbrink – tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Mở đầu buổi tiếp và làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ sự vui mừng được chào đón ngài Đại sứ Daniel J. Kritenbrink đến thăm và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chào mừng ngài Đại sứ Daniel Kritenbrink được bổ nhiệm trọng trách vào thời điểm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng chúc ngài Đại sứ cùng các đồng nghiệp và gia đình có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Cám ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bày tỏ vinh dự khi đảm nhận chức vụ là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam được đến chào và làm việc với Bộ trưởng Trần Hồng Hà ngay sau khi mới nhậm chức.
Đại sứ Daniel J. Kritenbrink khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác hết sức quan trọng và Hoa Kỳ luôn xác định đầu tư vào Việt Nam và sẽ thành công ở Việt Nam. Đồng thời Hoa Kỳ luôn sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác để xây dựng Việt Nam trở thành đất nước hùng mạnh.

Đề cập đến việc hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến an ninh trật tự, văn hóa xã hội… Đại sứ Daniel J. Kritenbrink mong muốn thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về phát triển kinh tế theo hướng bền vững về môi trường…

Bộ trưởng giới thiệu với Đại sứ Hoa Kỳ về Quất và Đào, hai trong những loại cây đặc trưng của Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về

Trao đổi với Đại sứ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, các hoạt động hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng. Bộ trưởng cho biết ông rất quan tâm đến hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ trên những lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển; công tác quản lý tài nguyên nước; công tác quy hoạch, quản lý biển và hải đảo; khoa học về biển và hải đảo; công nghệ viễn thám; công tác ứng dụng công nghệ 4.0 trong hiện đại hóa công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường…

Đặc biệt, đối với 9 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng cho biết, ông đánh giá rất cao những thành tựu khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học Hoa Kỳ trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên…

Với năng lực vượt trội của Hoa Kỳ về công nghệ và kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và xét tiềm năng hợp tác song phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung cũng như hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng

“Tôi cho rằng, chúng ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển mối quan hệ hợp tác trong quản lý tài nguyên và môi trường. Và những kinh nghiệm của Hoa Kỳ rất quan trọng đối với Việt Nam. Tôi mong trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục có bước tiến mới trong các lĩnh vực này…” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Quang cảnh buổi làm việc chiều 6/2 tại Trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Trước những vấn đề Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu tại buổi làm việc, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cho biết, ông và phái đoàn Đại sứ Hoa Kỳ nhiệm kỳ mới sẽ cập nhật để lựa chọn những hợp tác với Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết, ông và các cộng sự sẽ xem xét những gợi ý hợp tác mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa nêu để lựa chọn những hợp tác trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên mà hai bên cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, ngài Đại sứ cho biết, phía Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc cập nhật thông tin mới nhất góp phần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường tới đây. Ngoài ra, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cũng bày tỏ sự quan tâm đến công tác xử lý môi trường không khí và xây dựng đô thị thông minh ở một số thành phố lớn tại Việt Nam…

Cuối buổi tiếp và làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam luôn sẵn sàng mở rộng và ưu tiên mối quan hệ với Hoa Kỳ về những lĩnh vực mà hai bên vừa đề cập trong buổi làm việc. Bộ trưởng giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối, các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với ngài Đại sứ và các cơ quan của Đại sứ quán Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Theo Monre

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường