Vịnh Hạ Long mỗi ngày “oằn mình” gánh hàng tấn rác thải từ khách du lịch

Mai Dung (t/h)|24/07/2019 06:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Kỳ quan – di sản thiên nhiên thế giới (Quảng Ninh) đang có nguy cơ trở thành một bãi chứa rác khổng lồ, khi có ngày phải tiếp nhận 6 – 7 tấn rác do chính du khách ném xuống.

Đều đặn vào lúc 15 giờ hằng ngày, chiếc tàu của Công ty CP cây xanh công viên Quảng Ninh lại cập bến Bạch Đằng (P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Đây là một trong những chuyến tàu “đặc biệt” trên vịnh Hạ Long khi chỉ chở rác từ các hòn đảo và được vớt ở trên mặt biển về bờ. Toàn bộ là rác thải… nhựa.

Theo UBND thành phố Hạ Long, mỗi năm các đơn vị chức năng thu gom được khoảng 1.000 tấn rác trên vịnh. Từ đầu năm 2019 đến nay, lượng rác thu gom trên vịnh là 573 tấn, trong đó 220 tấn rác ven bờ và 353 tấn ngoài biển. Để thu gom và xử lý được số lượng rác kể trên, địa phương này đã phải chi gần 14 tỉ đồng nhưng chưa đủ.

Rác thải trên vịnh Hạ Long được thu gom đưa lên bờ

Qua công nhân Công ty CP cây xanh công viên Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ, công việc thu gom rác trên vịnh Hạ Long vất vả gấp nhiều lần so với ở đất liền. Biển cả thì mênh mông, rác lại trôi nổi từ nơi này sang nơi khác. Tổ thu gom rác của ông có 30 người, từ 7 giờ sáng “ra khơi”, ai nấy đều cầm trên tay chiếc vợt, múc từng vỏ lon, giấy bánh kẹo… cứ thế cặm cụi cho đến tận cuối ngày. Càng buồn hơn với ý thức rất kém của không ít du khách khi họ thản nhiên vứt rác xuống biển.

Hầu hết rác thải nhựa thu được là vỏ chai, lọ do du khách ném xuống biển

Hiện trung bình mỗi năm vịnh Hạ Long đón hơn 12 triệu lượt khách. Năm 2019 lượng khách dự kiến có thể vượt xa hơn nữa khi 6 tháng đầu năm đã có 8,4 triệu lượt. Chúng tôi không khỏi băn khoăn: Nếu mỗi du khách ném một vỏ chai nhựa xuống vịnh Hạ Long thì đến bao giờ công việc của những người như ông Minh mới dừng lại? Di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long liệu còn “oằn mình” chịu đựng rác thải đến bao giờ?

Mai Dung (t/h)

Bài liên quan
  • Ô nhiễm rác thải nhựa: Hiểm họa đe dọa nhân loại
    Moitruong.net.vn – Sau hơn 100 năm xuất hiện, nhựa phế thải đang trở thành mối nguy hại lớn nhất, với những hậu quả khủng khiếp đối với môi trường, hệ sinh thái biển và hơn hết là sức khỏe con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vịnh Hạ Long mỗi ngày “oằn mình” gánh hàng tấn rác thải từ khách du lịch