Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Hết phép thăm dò, vẫn ngang nhiên khai thác đá trái phép?

15/07/2016 07:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

Mặc dù đã hết hạn thăm dò được gần 1 năm nay, thế nhưng tại mỏ đá núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) của Công ty CP Vận tải thủy bộ và Thương mại Hương Xuân (Công ty Hương Xuân) vẫn “cố tình” đục khoét tài nguyên khoáng sản một cách ngang nhiên mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số 359/GP – UBND ngày 10/09/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Điều 1 ghi rõ: Cho phép Công ty CP Vận tải thủy bộ và TM Hương Xuân được thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc với diện tích khu vực thăm dò là 3,5 ha, thời hạn thăm dò là 02 tháng kể từ ngày ký giấy phép. Cũng tại Điều 2 nêu rõ việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản và nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong quá trình thăm dò. Trong giấy phép đã nêu rõ ràng và tính đến nay, mỏ đá của Công ty Hương Xuân đã hết hạn thăm dò được gần 1 năm nay, không những không ngừng việc thăm dò để thực hiện các quy trình để cấp phép khai thác mà phía công ty này còn khai thác một cách ngang nhiên và rầm rộ hơn.

Mặc dù hết hạn nhưng Công ty Hương Xuân vẫn khai thác
Mặc dù hết hạn nhưng Công ty Hương Xuân vẫn khai thác

 Một người dân gần mỏ đá bức xúc cho biết: “Con đường vào khu vực mỏ đá núi Bền của Công ty Hương Xuân ngoằn ngoèo đầy rẫy những ổ gà, ổ voi. Xe cộ chạy rầm rầm suốt ngày. Nhiều hôm có những xe tải chở những tảng đá to cồng kềnh mà chúng tôi đi từ phía sau nhìn thấy cũng khiếp sợ. Tiếng máy khoan, máy xẻ, máy xúc họ làm việc suốt ngày kêu inh tai nhức óc. Chính vì vậy mà đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân bởi con đường từ mỏ ra là đường dân sinh đi qua khu dân cư nên bụi bay mù mịt vào nhà dân”.

Có mặt tại mỏ đá núi Bền, chúng tôi chứng kiến cảnh cả một quả núi rộng mênh mông đã phá nát nham nhở từ đỉnh núi xuống tận chân núi, hàng trăm cục đá to được đánh xuống đang nằm chỏng trơ, chiếc máy xúc đang làm việc cật lực cùng với công nhân đang khoan đá để chọn những mướn đá tốt nhất đưa vào xẻ. Bên cạnh đó là một khu vực nhà xưởng được lắp máy xẻ với công suất lớn để thuận tiện cho việc đưa những tảng đá to mới khai thác xuống vào xẻ.

Khu nhà xưởng vẫn sản xuất bình thường
Khu nhà xưởng vẫn sản xuất bình thường

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Minh được biết: “Công ty Hương Xuân được UBND tỉnh cấp phép thăm dò khoáng sản tại núi Bền với diện tích khoảng 3 ha, đến thời điểm bây giờ thì giấy phép đã hết hạn. Công ty có đưa máy xúc vào phía chân núi để đào bới đất, đá. Việc hết hạn thăm dò mà công ty vẫn tận thu và đào bới chân núi là không được phép. UBND xã đã mời phía công ty lên xã làm việc nhưng ông giám đốc công ty đang đi bệnh viện, xã cũng đã yêu cầu tạm dừng và nghiêm cấm không để xảy ra tình trạng này nữa.

Toàn cảnh địa điểm khai thác của Công ty Hương Xuân
Toàn cảnh địa điểm khai thác của Công ty Hương Xuân

Ông Tuấn cho biết thêm: Khu vực dựng xưởng, lắp máy xẻ là đất công ích thuộc UBND xã Vĩnh Minh quản lý với diện tích hơn 4.000m2. Công ty Hương Xuân đang tiến hành làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ đăng ký với bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc để tìm hiểu thông tin 2 chiều nhưng bị từ chối “bận việc”

Việc Công ty Hương Xuân đã hết phép thăm dò đã hơn 10 tháng nay nhưng vẫn cố tình khai thác là vi phạm pháp luật. Rất mong Sở TN&MT, UBND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trên.

(Theo báo TN & MT)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Hết phép thăm dò, vẫn ngang nhiên khai thác đá trái phép?