Vĩnh Long bắt quả tang hai xà lan khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên

12/02/2018 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào lúc 19h40 ngày 7/2, Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và bắt quả tang 2 xà lan đang khai thác cát không phép trên sông Cổ Chiên, thuộc thủy phận ấp Định Thới A (xã An Phước- Mang Thít). Tại thời điểm kiểm tra, mỗi chiếc xà lan hút được khoảng 9m3 cát.

Xà lan bị bắt quả tang

Thông tin ban vào thời điểm trên, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát sông trên sông Cổ Chiên.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện xà lan sắt có số hiệu TG- 13839, trọng tải khoảng 90 tấn, do Phạm Hải Đăng (31 tuổi, trú huyện Chợ Lách- Bến Tre) điều khiển và xà lan sắt có số hiệu VR- 16043912 trọng tải khoảng 80 tấn, do Nguyễn Minh Kha (23 tuổi, trú huyện Giồng Trôm- Bến Tre) điều khiển, đang hút cát sông trái phép tại thủy phận ấp Định Thới A.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi chiếc xà lan hút được khoảng 9m3 cát.

Theo đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 2 phương tiện hút cát không phép trên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long bắt quả tang hai xà lan khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên