Vĩnh long: Doanh nghiệp xây chợ bịt lối đi của dân, chính quyền giải quyết không thấu tình, đạt lý!

Tây Nam|18/07/2017 14:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chính quyền phớt lờ cho Hợp tác xã tự tung, tự tác

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn có nhận được đơn của ông Ngô Kim Hà, ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh long, phản ánh việc chính quyền địa phương giao đất cho HTX chợ Nhơn Phú(HTX) đầu tư xây dựng khai thác chợ đã chặn hết đường đi vào nhà của ông Hà. Trước sự lộng hành và coi thường pháp luật của HTX, ông Ngô Kim Hà đã gửi đơn khiếu nại đến cấp chính quyền xã, huyện, tuy nhiên, đã gần 5 năm trôi qua sự việc vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của gia đình ông Hà.

Theo thông tin mà Phóng viên Môi trường và Cuộc sống có được, vào năm 2012, UBND Huyện Mang Thít đã ra văn bản số 1117/UBND-KTN, V/việc chấp thuận chủ trương cho Hợp tác xã (HTX) Nhơn Phú, sử dụng và khai thác mặt bằng quỹ đất công liền kề khu phố chợ Nhơn Phú. Cùng nội dung thực hiện các quy định về môi trường, mỹ quan đô thị… HTX chợ Nhơn Phú cam kết tự di dời, giải tỏa (không được yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ) trả lại mặt bằng khi nhà nước triển khai xây dựng các công trình công cộng hoặc có nhu cầu giải tỏa nhằm mục đích phục vụ công cộng khác…

Cũng cùng thời điểm này vào tháng 11 năm 2012, hộ ông Kim Hà có làm đơn xin cất nhà tạm trên phần đất của mình thửa 1394, diện tích 230,9 mét vuông, tọa lạc tại (ấp chợ) xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, với kết cấu nhà tạm (cột pê tông, vách tol, mái tol, nền gạch..) và có thông qua chính quyền địa phương chấp nhận và xác nhận.

IMG20170718095529

Dãy ki ốt này đã chắn hết đường đi vào nhà ông Ngô Kim Hà

Đều đáng nói ở đây là từ khi HTX chợ Nhơn Phú có trong tay văn bản thì “tự tung, tự tác” khai thác xây dựng các căn nhà được cho là “kiot” cấp cho các hộ sử dụng không đúng với quy định nhà nước, cụ thể là: Trong báo cáo số 36/BC-UBND, ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Manh Thít, đã xác thực và báo cáo trình UBND- HĐND tỉnh, về tình hình khiếu nại của hộ ông Ngô Kim Hà, việc UBND xã không cho thuê mặt bằng liền kề với phần đất hợp pháp của 2 hộ tại ấp Chợ xã Nhơn Phú. UBND huyện đã công nhận HTX chợ không thực hiện đúng theo Công văn số 1117/UBND-KTN ngày 24/10/2012 của UBND huyện với lý do: mời thầu xây dựng ki-ốt trên phần đất được giao cho cán bộ xã, công chức xã đứng tên. Vào tháng 12/2012, UBND huyện cũng đã chỉ đạo HTX Nhơn Phú kết thúc hợp đồng cho thuê chờ xử lý.

IMG_1822

Báo cáo số 36/BC-UBND, ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Manh Thít khẳng định: HTX chợ Nhơn Phú đã có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng ki ốt 

Cũng vào thời điểm này, ngày 10/3/2016 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quy hoạch xây dựng và sử dụng đất công tại xã Nhơn Phú…Từ những cơ sở trên, UBND huyện đã chỉ đạo: HTX Nhơn Phú thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng (tháng 12/2015) và yêu cầu 5 hộ thuê tự tháo dỡ giải tỏa tài sản trên đất trả lại mặt bằng như hiện trạng trước khi thuê cho HTX Nhơn Phú và HTX chợ Nhơn Phú bàn giao đất lại cho UBND xã quản lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao UBND xã Nhơn Phú trước mắt giải quyết lối đi ra đường công cộng cho 2 hộ trong đó có hộ ông Ngô Kim Hà. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng giao phòng Công thương huyện chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Nhơn Phú và các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch chợ và khu phố chợ xã Nhơn Phú, tiến hành thực hiện các trình tự, thủ tục để tham mưu UBND huyện giải quyết phần đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Mang Thít rũ bỏ trách nhiệm, đẩy người dân rơi vào cảnh khiếu kiện kéo dài.

Mọi sự việc khiếu nại của hộ ông Ngô Kim Hà tưởng như đã đến hồi kết, có lối đi vào nhà và có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh mua bán kiếm sống, sau gần 5 năm mòn mỏi đợi chờ.

Thật bất ngờ, vào ngày 9 tháng 12 năm 2016, UBND Huyện có thông báo số 76/TB-VP-HĐND-UBND, về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc hợp ngày 2/12/2016, về việc giải quyết các vụ tồn đọng. Trong nội dung thông báo thì vụ việc tại Xã Nhơn Phú liên quan đến hộ ông Ngô Kim Hà khiếu nại không có đường đi thì UBND huyện lại giao UBND xã thống nhất với HTX chợ Nhơn Phú để bàn giao 5 kiot lại cho HTX để cho thuê với giá 16.000.000 đồng/kiot. Đồng thời giải quyết cho các hộ đã thuê tiếp tục ký hợp đồng thuê, chứ không thực hiện theo đúng tinh thần văn bản báo cáo 36/BC-UBND, ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, đã xác thực và báo cáo trình HĐND – UBND tỉnh, cùng các Quyết định của UBND huyện liên quan, trong đó yêu cầu 5 hộ thuê tự tháo dỡ giải tỏa tài sản trên đất trả lại mặt bằng như hiện trạng trước khi thuê và HTX chợ Nhơn Phú bàn giao đất lại cho UBND xã quản lý theo quy định của pháp luật. Qua đó, giao UBND xã Nhơn Phú giải quyết lối đi ra đường công cộng cho 2 hộ trong đó có hộ ông Ngô Kim Hà.

DAT O KIM HA KO LOI DI

Nhà ông Ngô Kim Hà không còn lối đi do HTX chợ Nhơn Phú xây ki ốt bịt kín trước nhà.

Vấn đề đáng quan tâm hơn là vào ngày 5/4/2017, UBND huyện Mang Thít lại có văn bản số 213/UBND-NC, về việc phúc đáp đơn công dân và cho rằng vấn đề ông Ngô Kim Hà khiếu nại đã được tổ công tác liên ngành kiểm tra, xác minh báo cáo UBND huyện đã được các đơn vị khắc phục xong?. Việc ông Hà khiếu nại không có đường đi vào nhà thì phải liên hệ đến HTX chợ Nhơn Phú vì HTX đã được “hợp pháp” phần đất công mà trước kia UBND Huyện đã kết luận không đúng với quy định nhà nước.. “phải tự tháo dỡ giải tỏa tài sản trên đất trả lại mặt bằng như hiện trạng trước khi thuê”!?.

Cực chẳng đã, để có lối đi vào nhà ông Hà đã phải “mở con đường máu” đó là ngày 14/7/2017, ông Hà đã rớt nước mắt khi phải chính tay mình ký vào lá đơn gửi HTX để thuê một nốt Ki ốt để có đường đi vào nhà, vừa để kinh doanh, mua bán kiếm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên lá đơn của ông Hà đã bị HTX thẳng thừng từ chối.

Việc UBND huyện Mang Thít rũ bỏ trách nhiệm giải quyết khiếu nại của ông Hà để đẩy ông Hà phải giải quyết với HTX là việc làm không có tình người.

Tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long, huyện Mang Thít sớm vào cuộc xử lý những bất cập mà ông Hà phản ánh, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc trong những bài báo sau.

Tây Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh long: Doanh nghiệp xây chợ bịt lối đi của dân, chính quyền giải quyết không thấu tình, đạt lý!